Thứ ba, 11/4/2017, 20:03 (GMT+7)

Hoa kèn hồng nở rực đường phố Sài Gòn

Loài hoa lạ thu hút ánh nhìn người Sài Gòn bởi những tán cây ngập màu hoa hồng pha sắc tím.

Hoa kèn hồng trồng ở các tuyến phố Sài Gòn còn có cách gọi khác là hồng chuông hay hồng loa kèn là hoa của loài cây thân gỗ, tán cây cho bóng mát. 

Cây bắt đầu trổ nụ vào giữa cuối tháng 3, để nở rực và tàn nhanh vào những ngày đầu tháng tư.

Sắc hoa gần giống như hoa anh đào, tuy nhiên chùm hoa kèn hồng thưa hơn.

Mỗi chùm thường có hơn chục hoa kèm nụ, dánh hoa như những chiếc loa kèn màu hồng phấn trông mát mắt.

Nhiều chùm hoa nở thành đóa trông như khóm cẩm tú cầu treo trên cao.

Kèn hồng nở rộ nhưng mau tàn. Trong những ngày Sài Gòn nắng nóng, chỉ từ sáng đến chiều, cánh hoa đã rụng chỉ còn trơ những chùm quả.

Thời gian nở kéo dài cả tuần, chính vì thế lớp hoa trước vừa tàn thì nhưng cánh hoa sau lại bắt đầu nở. Trong ráng chiều, những nụ kèn hồng ánh lên khoe sắc.

Lá kèn hồng gần giống lá ổi. Màu lá xanh non càng khiến những chùm hoa thêm kiêu sa rực rỡ.

Tạo nét duyên cho góc phố trung tâm Sài Gòn.

Từng chùm lớn trông như hoa anh đào tại khu Trung Sơn, quận 7.

Màu hoa thu hút nhiều bạn trẻ.

Xác hoa rơi hồng cả thảm cỏ ven đường.

Ngoài đường Võ Văn Kiệt đoạn gần hầm chui Thủ Thiêm và khu Trung Sơn, kèn hồng còn nở trên tuyến Điện Biên Phủ đoạn gần ngã tư Hàng Xanh.

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới