Thứ ba, 17/12/2019, 15:20 (GMT+7)

Hoa đào nở sớm ở Trung Quốc

Hoa anh đào ở vùng núi tây nam Vân Nam bắt đầu nở từ giữa tháng 12, sớm hơn mọi năm.

Mặc dù chưa tới mùa xuân nhưng những rặng đào ở miền núi tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã bung nở rực rỡ, đón chào năm mới Canh Tý.

Năm nay, mùa đông ấm áp, Tết tới sớm hơn là điều kiện thuận lợi để hoa anh đào nở sớm. Vân Nam cũng là một trong những địa phương nổi tiếng với nhiều loài hoa đẹp.

Những rặng anh đào này được trồng tại khu vực núi Wuliang, huyện Nanjian, Tây Nam tỉnh Vân Nam. Khu vực này có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tương tự với vùng núi phía Bắc Việt Nam.

Điểm đặc biệt là hoa anh đào ở đây được trồng xen kẽ những nương chè xanh mướt. Nhìn trên cao, khung cảnh đẹp hơn bội phần, được ví như "dệt hoa lên vải".

Hoa được trồng khá dày và có thời gian ra hoa tương đối đồng đều, tạo nên cảnh tượng tuyệt vời. Nhiều nhiếp ảnh gia mang flycam tới đây để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn trên đồi hoa.

Thông thường, hoa anh đào ở Trung Quốc thường nở từ cuối tháng 1 nhưng năm nay nở sớm hơn, ngay từ tháng mười một âm lịch.

Nhiều du khách tranh thủ lên kế hoạch check in tại đây vào kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết Dương lịch sắp tới.

Ảnh: Xinhuanet

Nguyên Chi

Đánh giá phiên bản mới