Thứ tư, 30/1/2019, 15:29 (GMT+7)

Đào Nhật Tân bung nở, rực rỡ từ vườn ra phố

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, sắc hồng rực rỡ của hoa đào Nhật Tân đang tràn ngập phố phường thủ đô.

Nhiều năm gần đây, diện tích vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) được mở rộng, số gia đình làm nghề trồng đào tăng lên. Những dãy đào thẳng tắp kéo dài ngút tầm mắt ra tới mép sông hồng. Những ngày giáp Tết năm nay, thời tiết ấm áp nên đào nở rộ tạo nên cảnh sắc rực rỡ, lôi cuốn. 

Người dân đã bắt đầu tỉa lá từ một tháng trước, do thời gian tỉa lá sớm muộn ở các vườn khác nhau nên có cây hoa nở sớm, có cây đúng thời điểm. Chủ vườn đào hái bỏ những bông hoa nở sớm để lại nụ bán Tết. 

Thổ nhưỡng khu vực bãi giữa sông Hồng thích hợp trồng nhiều loại đào như đào bích, đào trắng, đào phai, đào lai ghép, đào thất thốn, đào rừng cổ thụ...

Thấp thoáng trong rừng đào cổ thụ, người nông dân bận rộn cắt tỉa tạo dáng cho cây đào thế.

Những cánh hoa đào mỏng manh, bung nở rực rỡ.

Những cánh đồng hoa đào tỏa sắc một màu đỏ thắm.

Thời tiết thuận lợi, phần lớn người dân trồng đào được mùa. Đào nở đúng thời điểm, giá đào cận Tết ổn định ở mức trung bình như mọi năm. Giá một cành đào vài trăm, đào cây có khi lên đến vài triệu...

Đây cũng là cơ hội để người dân diện những bộ quần áo mới đến vườn đào chụp những bộ ảnh xuân. Ảnh: Nguyễn Bắc

Đường vào vườn đào tấp nập phương tiện và người chở đào đi tiêu thụ. Mỗi giờ có hàng trăm cây đào, cành đào chằng buộc trên những chiếc xe "chảy" về phố.

"Tôi lên vườn từ sớm, mua gần 200 cành đào chở đi Hà Nam tiêu thụ. Thời điểm này nhập đào cành dễ bán và bình dân, vốn ít hơn cả", anh Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ.

Cây đào cổ thụ này có giá bán tại vườn từ 3 triệu đồng.

Gần đó, dọc hai bên phố Nghi Tàm, chợ hoa Quảng Bá, người dân bán các loại đào xếp hàng dài cả km.

Chợ hoa Hàng Lược bắt đầu họp từ 20 tháng Chạp. Đây là chợ họp một năm một lần, bán nhiều loại mặt hàng từ đồ cổ, hoa các loại, đồ trang trí... Chợ truyền thống này là một nét văn hóa của người Hà Nội, tồn tại từ lâu. 

Ngọc Thành

Đánh giá phiên bản mới