Thứ năm, 24/10/2019, 00:07 (GMT+7)

Đại gia đình Thúy Hạnh thăm Phượng Hoàng cổ trấn

Trung QuốcGia đình Minh Khang - Thúy Hạnh cùng Thúy Hằng và bố mẹ vừa có chuyến tham quan Phượng Hoàng cổ trấn hồi giữa tháng 10.

Chuyến đi 5 ngày, đến những điểm nổi bật của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc như Phượng Hoàng cổ trấn, Phù Dung cổ trấn, Trương Gia Giới, Thiên Môn Sơn... Đây là cung du lịch khá phổ biến đối với du khách Việt Nam.

Người mẫu chia sẻ, chuyến đi này dành cho các ngày kỷ niệm của tháng 10, cũng là nhân 13 năm ngày cưới của vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh. 

Đôi vợ chồng tình tứ bên sông Đà Giang chảy ngang cổ trấn. Để canh được những góc ảnh vắng du khách vào mùa cao điểm, gia đình cô phải dậy sớm tranh thủ chụp ảnh.

Con gái Suli và Suti được mẹ sắm trang phục cổ trang cách tân cho hợp phong cảnh. Còn hai chị em Thúy Hằng, Thúy Hạnh thì diện áo dài đôi.

Minh Khang uống rượu đập bát ở Trung Quốc
 
 

Sau khi thử chơi trống truyền thống, Minh Khang tham gia trò uống rượu đập bát khá nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Phù Dung - cổ trấn nghìn năm treo trên thác - là một trong những điểm dừng chân được yêu thích trên tuyến tham quan này. Trấn tọa lạc trên thác Vương Thôn, giữa cảnh núi non tạo nên bức tranh đẹp.

Sắp bước sang thu nên thời tiết dần chuyển lạnh, ở Trương Gia Giới thường xuyên có sương mù do trên núi cao. Gia đình cô check-in trước khi leo Thiên Môn Sơn hay còn được gọi là "Cổng trời". Để lên tới đây, du khách buộc phải vượt qua 999 bậc thang mệt "bở hơi tai".

Cầu kính Trương Gia Giới bắc ngang một thung lũng, ở độ cao 260m. Khi khánh thành, đây là cây cầu kính dài nhất thế giới. Thúy Hạnh nói, hào hứng là thế nhưng khi mới bước vào cũng hơi run, nhìn xuống dưới rất chóng mặt. Đây là trải nghiệm bạn nên thử một lần nếu có dịp đến Phượng Hoàng cổ trấn.

Đại gia đình thưởng thức món lẩu nóng ấm. Ẩm thực vùng Hồ Nam đa phần sử dụng nhiều chất béo, chua, cay nên không hợp khẩu vị người Việt. Tuy nhiên món lẩu thì khác, vị đậm đà, dễ ăn, nhất là thịt và rau khá tươi. Vì thế, đây là một trong những món được nhiều du khách Việt gọi nhất khi du lịch Phượng Hoàng cổ trấn.

Vi Yến

Đánh giá phiên bản mới