Tháp Dharahara
Tòa tháp cao 9 tầng này được xây dựng vào năm 1832. Nó được làm bằng gạch dày gần nửa mét và gần đây mới được mở cửa trở lại để đón du khách tới thăm quan. Các du khách có thể leo cầu thang xoắn ốc bên trong tháp để lên tới đỉnh ngắm thành phố từ trên độ cao 60 m. Tuy nhiên sau trận động đất vừa qua, hầu như toàn bộ tòa tháp Dharahara đã bị phá hủy, chỉ còn sót lại phần chân đế.
Quảng trường Patan Durbar
Trận động đất cũng ảnh hưởng tới quảng trường Patan Durbar nơi có các cung điện cổ xưa cùng đền chùa, những hiện vật lịch sử quý giá khác.
Chùa Maju Deval
Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1690, là một di sản thế giới được Unesco công nhận nằm trong quảng trường Patan Durbar, thủ đô Kathmandu.
Quảng trường Basantapur Durbar
Đây là một trong những di tích lịch sử Phật giáo lâu đời nhất ở dãy Himalayas.
Bảo tháp Boudhanath Stupa
Hà Đan
Nguồn: NYtimes, Mashable