Màn hình Infinity-O
Thiết kế màn hình tai thỏ, camera thò thụt hay module camera tách rời trượt lên xuống là phương án được các nhà sản xuất điện thoại di động áp dụng để làm mỏng viền màn hình trên. Với Galaxy S10e, S10 và S10+, Samsung đưa ra giải pháp màn hình Infinity-O khác biệt.
Thiết kế mới lạ của camera đục lỗ trên dòng Galaxy S10 được đánh giá có tính thẩm mỹ cao, không ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm người dùng đồng thời cũng tối ưu hoá về mặt thông số. Theo đó, tỷ lệ màn hình trên diện tích mặt trước của Galaxy S10 lên tới 88,3%. Con số này của Galaxy S10+ còn ấn tượng hơn dù sở hữu hai camera selfie, là 88,9%. Lý do là Galaxy S10+ có màn hình kích thước lớn 6,4 inch so với 6,1 inch của Galaxy S10. Trước đó, Samsung cũng là nhà sản xuất đi đầu trong trào lưu màn hình vô cực trên dòng Galaxy S và Galaxy Note.
Màn hình chuẩn HDR 10+
Galaxy S10 là smartphone đầu tiên được tích hợp chuẩn HDR10+ do chính Samsung giới thiệu. HDR10+ mở rộng định dạng HDR10 bằng cách cho phép siêu dữ liệu động liên tục điều chỉnh cài đặt hiển thị của màn hình giúp độ sáng và màu sắc tối ưu. Màn hình HDR10+ trên Galaxy S10, S10+ hiển thị chi tiết tốt hơn và dải màu đầy đủ hơn, đặc biệt với nội dung sáng hay tối.
Chuẩn HDR10+ trên màn hình Galaxy S10, S10+ hứa hẹn là công nghệ của tương lai. Hiện tại, Samsung làm việc với nhiều đối tác lớn để cung cấp nhiều hơn nội dung HDR10+.
Tỷ lệ màn hình 19:9 chuẩn điện ảnh của smartphone Samsung giúp đem tới trải nghiệm giải trí ấn tượng cho người dùng.
Công nghệ cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình
Sự ưu việt của cảm biến vân tay thế hệ mới trên Galaxy S10 và S10+ thể hiện ở khả năng bảo mật, tốc độ mở máy, hoạt động tốt dù ngón tay dính mồ hôi, nước. Công nghệ Ultrasonic fingerprint vượt trội cảm biến vân tay quang học từng xuất hiện trước đó. Việc sử dụng ảnh chụp 2D của vân tay để xâm nhập vào máy được loại bỏ hoàn toàn. Ưu điểm tiếp theo là cảm biến vân tay trong màn hình của Galaxy S10 và S10+ có tốc độ nhận diện nhanh, chỉ cần đặt ngón tay lên màn hình để mở máy lập tức. Cuối cùng, Ultrasonic fingerprint gây ấn tượng so với công nghệ vân tay tích hợp ở nút Home thế hệ trước nhờ khả năng hoạt động chính xác kể cả khi ngón tay dính mồ hôi hay nước.
Màn hình Dynamic Amoled
Công nghệ màn hình sử dụng Dynamic Tone Mapping (điều chỉnh dải sắc thái màu sắc) để tối ưu hóa độ tương phản, màu sắc hiển thị cho từng khung hình khác nhau đem đến chất lượng hình ảnh tốt. Ngoài ra, màn hình Galaxy S10 có độ sáng rất cao, lên đến 1.200 nits, hơn 13% so với Galaxy S9, đem đến khả năng sử dụng máy ngoài trời ấn tượng.
Một điểm nhấn của màn hình Dynamic Amoled là công nghệ Comfort Display nhằm giảm ánh sáng xanh. Người dùng có tuỳ chọn bộ lọc trong phần cài đặt để giúp tránh hiện tượng mỏi mắt khi dùng máy vào buổi tối. Samsung bố trí sẵn nút kích hoạt chế độ này ở phần cài đặt nhanh khi vuốt từ trên đỉnh máy xuống mở thanh thông báo.