Nguyễn Thị Như Huyền (sinh năm 2000, Đồng Tháp) là một trong số những bà mẹ đơn thân ít tuổi nhất tham gia "Tái sinh nhan sắc". Cô làm mẹ năm 19 tuổi, nuôi con một mình từ khi bé lọt lòng. 9 tháng tuổi, con của Huyền bị tai nạn mất một chân. Gia cảnh vốn khó khăn, Huyền phải chạy từng bữa nuôi con. Thêm vào đó, vẻ ngoài "Thị Nở" lại cản trở cuộc sống mưu sinh của hai mẹ con.
May mắn thay, cô gái chưa bao giờ dám mơ về một vận may trong cuộc đời mình lại trở thành chủ nhân tấm vé phẫu phuật miễn phí trị giá 500 triệu từ chương trình Tái sinh nhan sắc.
"Thật may mắn khi có cơ hội phẫu thuật, tuy không xinh như các chị em nhưng với em nó trên cả tuyệt vời. Cảm giác hai môi chạm nhau thật khó tả", Huyền tâm sự.
Tổng chi phí thực hiện các dịch vụ phẫu thuật của bà mẹ đơn thân Đồng Tháp - Nguyễn Thị Như Huyền là 480 triệu (chưa kể chi phí hội chẩn, mời bác sĩ Hàn Quốc - Nhật Bản). Tất cả đều được tài trợ miễn phí bởi đơn vị tổ chức - Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á.
Cụ thể, dịch vụ chỉnh hình hàm hô móm phức tạp 160 triệu đồng; trượt cằm BSSO 90 triệu đồng; cấy mỡ BioGen (4 vùng) 120 triệu đồng; cắt mí EyeLift 5D 25 triệu đồng; nâng mũi Model 4D 75 triệu đồng; phun xăm Hàn Quốc (môi, mày) 10 triệu đồng.
9 tiếng phẫu thuật hàm hô
Nhận xét về trường hợp của Huyền, cố vấn chuyên môn Park Hyo Jin - Phó chủ tịch Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc KAFPRS chia sẻ, đây là một ca phẫu thuật hàm hô khó. Cằm của nhân vật bị lẹm nặng nên môi trên và môi dưới không chạm được với nhau. Tình trạng sai khớp cắn đặc biệt nghiêm trọng vì xương hàm trên phát triển quá dài, nhô nhiều ra trước, xương hàm dưới lại quá ngắn, thụt vào bên trong.
Phẫu thuật hàm của Huyền cần sự tham gia của êkip bác sĩ nhóm nha khoa - OMS (nha sĩ phục hồi, bác sĩ chỉnh nha, bác sĩ phẫu thuật răng miệng). Theo đó, nhóm sẽ nắn thẳng, căng chỉnh lại hàm bằng phẫu thuật can thiệp, chỉnh sửa cắt bớt một phần tỷ lệ xương hàm hô, cố định bằng các tấm phẫu thuật, khuôn, ốc vít.
"Phẫu thuật miệng và hàm mặt phức tạp này cần đảm bảo trong điều kiện môi trường phẫu thuật vô trùng, bác sĩ kinh nghiệm và hệ thống máy móc hiện đại tránh nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt hàng ngày như ăn nhai thậm chí ngưng thở khi ngủ hãy dẫn đến đau đầu, đau khớp hoặc khó chịu nha chu", ông Park Hyo Jin nhấn mạnh.
Chuyên gia phẫu thuật hàm mặt Andrew Nguyễn của Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á cho biết: "Đối với trường hợp này, các bất thường về xương và nha khoa không dễ khắc phục, ngay cả với các kỹ thuật không phẫu thuật cập nhật nhất. Vì vậy chúng tôi sẽ phải áp dụng kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình hàm".
SSRO là phương pháp phẫu thuật hàm dưới: tách các lớp bề mặt của hàm dưới bao gồm khớp thái dương hàm và phần hàm bao gồm cả răng; sau đó, chỉ có phần hàm bao gồm cả răng được di chuyển về phía sau. Sau phẫu thuật, phần được cố định bằng ghim để kết hợp chặt chẽ hơn.
Phương pháp này thực hiện các vết cắt trong xương hàm và di chuyển chúng vào đúng vị trí. Khi hai hàm tái định vị sẽ tiến hành cố định. Vì các vết cắt được tiến hành bên trong khoang miệng, do đó không để lại sẹo. Sau phẫu thuật, Huyền có dấu hiệu đau nhẹ và sưng nhưng được kiểm soát bằng thuốc giảm đau.
Bên cạnh đó, kỹ thuật trượt hàm BSSO được áp dụng thêm với tình trạng của Huyền để củng cố cấu trúc của phần hàm dướ; loại bỏ xương cộm, vướng làm hàm dưới vận động thoải mái hơn, giải tỏa sức ép của khớp thái dương hàm.
Cuộc đời mới sau 'cánh cửa' phẫu thuật
Ngoài việc giúp Huyền phục hồi chức năng sinh hoạt, ăn uống, các chuyên gia còn thực hiện nhiều kỹ thuật khác để giúp bà mẹ đơn thân có ngoại hình ưa nhìn và hài hòa hơn.
Đối với dáng mũi tẹt, đầu mũi to, bè, bác sĩ áp dụng kỹ thuật nâng mũi Model 4D, dùng cấu trúc sụn tai và sụn tự thân để dựng và tạo độ dài, đẩy cao phần đầu mũi; đem lại sống mũi cao tự nhiên, hài hòa gương mặt.
Để loại bỏ lớp mí mắt trùng, không đều, bác sĩ Henry Nguyễn sử dụng kỹ thuật cắt mí Eyelift 5D với sự hỗ trợ của dao siêu âm Plasma. Công nghệ này hạn chế xâm lấn cũng như khả năng khóa mạch máu ngay tại thời điểm cắt, không gây đau đớn cho Huyền.
Ngoài ra, Huyền còn được sử dụng dịch vụ cấy mỡ mặt Biogen, phương pháp trẻ hóa, làm đầy gương mặt mà không tác động dao kéo.
19 năm không được sống đúng tuổi, không tự chủ được kinh tế để lo cho con là động lực khiến Huyền thay đổi. Ngoại hình mới không chỉ giúp Huyền loại bỏ mặc cảm tự ti, còn mở ra cơ hội giúp cô tìm việc, tìm kiếm tương lai tươi mới cho chính hai mẹ con. Đại diện chương trình cho biết, câu chuyện của Nguyễn Thị Huyền chính là nguồn cảm hứng để thay đổi số phận của rất nhiều cô gái khác.
Xem thêm quá trình biến đổi của mẹ đơn thân Nguyễn Thị Như Huyền tại đây.
Liên hệ 19006499 để được tư vấn phẫu thuật.
(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á)