Ca tử vong gần nhất là một nam thanh niên 24 tuổi sống ở Bình Phước. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM ngày 7/7 trong tình trạng khó thở và thấy đau ở ngực sau vài ngày bị sốt, ho, mất tiếng nhưng uống thuốc không khỏi.
Sau thăm khám, thấy bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn dẫn truyền ở tim, nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, các bác sĩ chuyển người bệnh sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên khoa, tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi được chuyển viện, bệnh nhân vào cơn sốc tim rồi qua đời.
Trước đó, một thanh niên 18 tuổi ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú cũng tử vong. Bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng sốt, ho, viêm họng từ ngày 27/6. Tại trạm y tế xã, anh được chẩn đoán viêm amidan và cho thuốc uống nhưng hai ngày sau vẫn không khỏi.
Ngày 29/6, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, khó thở, tay chân lạnh nên đến bệnh viện ở địa phương khám. Tại đây anh được chẩn đoán suy đa cơ quan nghi ngờ nhiễm trùng. Thấy người bệnh trong tình huống nguy kịch, bệnh viện này chuyển lên bệnh viện tỉnh. Khoảng 6 giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc do viêm cơ tim.
Một người khác tử vong là bé gái 12 tuổi cũng ở huyện Đồng Phú. Bé bắt đầu sốt nhẹ, đau họng, đau đầu, sưng cổ, ho nhiều từ ngày 24/6. Người nhà tự mua thuốc cho uống nhưng không khỏi. Đến ngày thứ tư, thấy con lừ đừ mệt mỏi, người mẹ đưa vào bệnh viện thì bệnh tình bắt đầu trở nặng. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) thì sốc nhiễm trùng và tử vong.
Theo thống kê từ Sở Y tế tỉnh Bình Phước, ngoài 3 bệnh nhân trên, trong vòng vài tuần qua, địa phương này đã có hơn 20 người nhập viện với cùng triệu chứng. Hiện vẫn còn 3 trường hợp là 3 cha con bị mắc bệnh tương tự đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Trong đó cả 3 cha con đều sốt, ho, đau họng, đau đầu, rối loạn nhịp tim.
Trước tình trạng bệnh trở thành ổ dịch gây hoang mang cho người dân, ngành y tế tỉnh Bình Phước đã cùng với Viện Pasteur TP HCM tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả cho thấy tất cả các trường hợp tử vong đều dương tính với vi trùng bạch hầu. Bạch hầu là bệnh do vi khuẩn gây nên, có thể lây qua đường hô hấp, dịch tiết. Bạch hầu có thể được phòng ngừa nếu tiêm phòng bằng vaccine.
Giải thích nguyên nhân trước đây các bệnh viện không chẩn đoán ra loại vi trùng này, các chuyên gia cho rằng có thể trong thời gian điều trị, bệnh nhân được dùng kháng sinh nên vi trùng bạch hầu bị tiêu diệt, dẫn đến việc xét nghiệm không tìm thấy.
Hiện ngành y tế Bình Phước đang tiến hành các công tác khử trùng và phòng bệnh lây lan tại nơi có người từng mắc bệnh. Bạch hầu là bệnh có thể lây qua đường hô hấp gây biến chứng viêm cơ tim có thể dẫn đến tử vong, các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể tiếp tục lây lan và khuyến cáo người dân địa phương cần cẩn trọng khi tiếp xúc với những người có triệu chứng ho, sốt, đau họng. Riêng người có biểu hiện bệnh thì nên đến bệnh viện khám.
Thiên Chương