Thứ bảy, 18/9/2021, 00:02 (GMT+7)

10 WAGs thành công nhất thế giới

Nữ ca sĩ Shakira - bạn gái trung vệ Gerard Pique - xếp trên Victoria Beckham trong cuộc đua những cô vợ, bạn gái danh thủ thành công nhất.

Thống kê xếp hạng 10 WAGs thành công nhất thế giới của trang SlotsUp dựa trên các hạng mục như tài sản ròng, số sách xuất bản, danh tiếng trên IMDb, lượng người theo dõi mạng xã hội, thu nhập qua mỗi chia sẻ trên Instagram, lượng người nghe qua Spotify. Mỗi người được chấm theo thang 100 điểm.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là nữ ca sĩ Shakira - bạn gái lâu năm của trung vệ Barca, Gerard Pique - với 99 điểm. "Nữ hoàng nhạc Latin" có tài sản ròng lên tới 253,8 triệu bảng, xuất bản 14 cuốn sách, thu hút gần 123 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, trong đó riêng Spotify thu hút 34 triệu người nghe mỗi tháng. Shakira kiếm được 182.900 bảng với mỗi dòng chia sẻ trên Instagram. Giọng ca từng đạt ba giải Grammy và chàng cầu thủ kém 10 tuổi bên nhau từ 2011 và có hai con trai. Ảnh: EFE

Bà Becks xếp thứ hai với 95 điểm. Vic gây dựng tên tuổi từ nhóm nhạc Spice Girls đình đám một thời. Bà mẹ 4 con có khối tài sản ròng lớn nhất trong số 10 WAGs với 326 triệu bảng từ sự nghiệp ca hát, thời trang và các hợp đồng viết sách (hai cuốn). Người đẹp 47 tuổi có hơn 40 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và mỗi post ở Instagram thu về 90.800 bảng. Ảnh: Instagram

Vị trí thứ ba thuộc về ca sĩ Perrie Edwards - bạn gái tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain của Liverpool. Thành viên nhóm nhạc nữ Little Mix được chấm 76 điểm. Người đẹp 28 tuổi kém xa hai đàn chị cả về tuổi đời, tài sản ròng, thu nhập trên Instagram và chưa viết cuốn sách nào nhưng có lượng người nghe trên Spotify cao thứ hai sau Shakira. Perrie Edwards và bạn trai vừa đón con đầu lòng tháng trước. Ảnh: Reuters

Với 72 điểm, Oriana Sabatini - bạn gái tiền đạo Paulo Dybala của Juventus - xếp thứ tư. Người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ 25 tuổi bắt đầu hẹn hò ngôi sao đồng hương Argentina năm 2018. Cô gái trẻ có khối tài sản trị giá 5,8 triệu bảng và kiếm được 24.000 bảng qua mỗi post trên Instagram. Đầu năm nay, Oriana Sabatini gây chú ý khi tiết lộ mình lưỡng tính. Ảnh: Instagram

Nữ ca sĩ cuối cùng trong danh sách là Leigh-Anne Pinnock với 69 điểm. Người đẹp 29 tuổi là bạn gái tiền đạo Andre Gray (CLB Queens Park Rangers) và cũng là thành viên nhóm nhạc Little Mix như Perrie Edwards. Có khối tài sản 5,9 triệu bảng như bạn gái Chamberlain nhưng mỗi post trên Instagram, Pinnock chỉ kiếm được 31.100 bảng so với 47.700 bảng của cô bạn. Tháng trước, giọng ca 29 tuổi cũng sinh con đầu lòng, trước Perrie Edwards 5 ngày.

Xếp thứ 6 với 67 điểm là bà xã Anna Lewandowska của tiền đạo Robert Lewandowski. Người đẹp 33 tuổi từng là võ sĩ karate vô địch quốc gia Ba Lan, HC đồng thế giới. Tài sản ròng của vợ sao Bayern Munich lên tới 32,6 triệu bảng, chỉ xếp sau Shakira và Vic. Ngoài ra, Anna đã xuất bản 9 cuốn sách. Người đẹp và chân sút đồng hương kết hôn năm 2013 và có hai con gái. Ảnh: Whodatedwho

Cô vợ cá tính Pilar Rubio của trung vệ Sergio Ramos xếp ngay sau bà xã Lewandowski với số điểm 66. MC 43 tuổi "bỏ túi" 27.000 bảng cho mỗi dòng chia sẻ trên Instagram nhưng không rõ tài sản ròng bao nhiêu. Vợ chồng tân binh PSG kết hôn mùa hè 2019 sau 7 năm hẹn hò. Nhà Ramos có 4 con trai. Ảnh: AS

Bà xã Coleen của Rooney xếp thứ 8 với 65 điểm. Bà mẹ 4 con trai có khối tài sản trị giá 13,6 triệu bảng, xuất bản một cuốn sách và có hơn hai triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Coleen và Rooney là bạn thanh mai trúc mã, yêu nhau từ tuổi teen và kết hôn năm 2008. Ảnh: PA

Bà xã Abbey của cựu tiền đạo Peter Crouch vào danh sách với vị trí thứ 9. Người mẫu kiêm MC truyền hình 35 tuổi có khối tài sản trị giá 2,4 triệu bảng, đã viết hai cuốn sách và kiếm được 3.700 bảng cho mỗi post trên Instagram. Người đẹp và danh thủ cao kều kết hôn năm 2011 và có 4 con, đủ trai gái. Ảnh: HelloMagazine

Với 54 điểm, Christine - vợ cựu danh thủ Frank Lampard - xếp thứ 10. Người đẹp 42 tuổi là MC truyền hình, có tài sản 2,5 triệu bảng. Cả hai kết hôn năm 2015 và có hai con. Ảnh: HelloMagazine

Đánh giá phiên bản mới