Năm hết Tết đến là thời điểm sức mua mặt hàng điện tử tiêu dùng bùng phát mạnh mẽ. Riêng với mặt hàng điện thoại di động, nhiều cửa hàng, siêu thị lớn cho biết, thị trường smartphone vào dịp cuối năm nay không thực sự đột biến mà chỉ tăng nhẹ. Lý do là xu hướng dồn tiền để mua điện thoại dịp cuối năm không quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, iPhone đời cũ vẫn là hàng hot trên thị trường.
Sản phẩm mang thương hiệu Apple nhưng có mức giá chỉ khoảng 3-5 triệu đồng đang là món hàng được nhiều người săn đón. Tuy nhiên với việc đã ngừng sản xuất từ lâu cùng mức giá rẻ hơn nhiều lần hàng chính hãng, chất lượng khó đảm bảo, tiềm ẩn nhiều rủi ro với người mua.
iPhone 5 đã bị Apple khai tử từ năm 2013 nhưng khá nhiều cửa hàng vẫn bán ra dạng “like new” với số lượng lớn. Một vài nơi vẫn có thể săn được loại hàng tồn kho mới, hàng trưng bày hoặc trả bảo hành, tuy nhiên, khó đạt được với số lượng lớn và nếu có, iPhone 5 cũng có giá không dưới 7-8 triệu đồng. Vậy nên nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của những iPhone 5 giá 5 triệu vẫn là nghi ngờ lớn.
Nhiều người dùng gặp tình trạng máy bị sụt pin và tắt máy dù đang ở hơn 40% pin, màn hình có dấu hiệu ố vàng và hầu hết tự khởi động lại khi chạy nhiều ứng dụng hoặc những ứng dụng nặng.
Những chiếc iPhone 4S có giá khoảng 3 triệu đồng hấp dẫn với nhiều đối tượng người dùng bởi mức giá chỉ ngang bằng những sản phẩm giá rẻ của hãng khác, tuy nhiên ngoại hình, tính năng và thương hiệu lại nổi trội hơn hẳn.
iPhone 4S chính hãng phiên bản bộ nhớ 8GB hiện nay được phân phối với giá khoảng 7 triệu đồng, trong khi đó những chiếc iPhone 4 hay 4S được giới thiệu là hàng xách tay “like new”, có hình thức 99% và giá bán chỉ từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng, tìm mua không khó. Tất nhiên, chất lượng của những chiếc iPhone giá rẻ này cũng khó mà được đảm bảo.
Lý giải về chuyện sức mua tăng vọt của những chiếc iPhone cũ so với mặt bằng chung hiện nay, anh K - chủ một cửa hàng điện thoại nhỏ tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Khách hàng của anh biết đến cửa hàng phần lớn từ Facebook và các trang rao vặt trên mạng. Đây đa phần đều là sinh viên hoặc người đi làm có thu nhập không cao, dành dụm và tích cóp đến cuối năm mới có điều kiện mua một chiếc điện thoại, sức mua lớn trong dịp cuối năm cũng phần lớn đến từ những đối tượng này”.
Không bàn đến mục đích của việc mua iPhone là gì, tuy nhiên, sau việc dốc túi tiền vào chiếc điện thoại, họ còn phải đối mặt với những rủi ro khá lớn có thể xảy ra với “chú dế” của mình.
Những chiếc iPhone này hiện được bán và bảo hành với thời gian 1-3 tháng. Mức giá áp dụng với những chế độ bảo hành này cũng chênh lệch khoảng 200.000-300.000 đồng và đây cũng chỉ là bảo hành sửa chữa chứ không phải đổi mới. Nếu may mắn, người mua có thể chọn được một chiếc máy đẹp và có độ ổn định cao, nhưng ngược lại, nguy cơ tiền mất tật mang luôn hiện hữu.
Theo TechZ