Năm 2014, Asus từng làm mưa làm gió thị trường smartphone với Zenfone 4, Zenfone 5 và Zenfone 6 - ba phiên bản chia theo kích thước màn hình. Năm nay, số lượng phiên bản còn ra mắt tấp nập hơn với Zenfone 2, Zenfone Selfie, Zenfone Go, Zenfone Zoom và mới đây là Zenfone 2 Laser với hai kích thước màn hình 5 và 5,5 inch.
Tại Việt Nam, phân khúc smartphone tầm trung với mức giá 4-5 triệu đồng rất màu mỡ, chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhiều hãng. Riêng Asus cũng duy trì loạt sản phẩm thuộc nhóm này với Zenfone 2 (hai phiên bản 16GB và 32GB), Padfone S, Zenfone 6 và mới nhất là Zenfone 2 Laser màn hình 5,5 inch. Sự khác biệt công ty Đài Loan muốn tạo ra cho smartphone mới nhất thuộc phân khúc này chính là camera 13 megapixel lấy nét công nghệ laser, vượt trội so với các đối thủ cùng giá.
Thiết kế
Thiết kế Zenfone 2 Laser màn hình 5,5 inch không khác biệt so với bản Zenfone 2 thường với chất liệu nhựa polycarbonate 152 x 77 x 10,8 mm nặng 170 gram. Phablet cho cảm giác cầm khá tốt nhờ các cạnh được bo cong ở nắp lưng. Vỏ máy có thể tháo rời để thay pin, thẻ nhớ và SIM. Với phiên bản màu đen, máy không bám vân bụi bẩn.
Sự quen thuộc trong thiết kế Zenfone 2 Laser màn hình 5,5 inch còn là vòng tròn đồng tâm phía dưới mặt trước đậm phong cách Asus, ba phím điều hướng nằm ngoài màn hình. Mặt sau có camera sau ở giữa với đèn flash LED cùng cảm biến laser hai bên. Phím tăng giảm âm lượng ngay dưới cụm camera còn nút nguồn bố trí đỉnh máy. Đối diện phía dưới ở lưng máy là dải loa ngoài.
Màn hình và camera
Zenfone 2 Laser màn hình 5,5 inch công nghệ IPS LCD độ phân giải HD kính cường lực Gorilla Glass 4. Mật độ điểm ảnh khá thấp là 267 ppi và độ sáng chưa tốt khi hiển thị ngoài trời. Màn hình đôi chút ám vàng nhưng Asus cung cấp tính năng chỉnh nhiệt độ màu Splendid hữu ích giúp người dùng dễ dàng lựa chọn tông màu thích hợp.
Smartphone Asus sở hữu camera 13 megapixel ống kính khẩu độ f/2.0. Điểm nổi bật của máy là camera được trang bị cảm biến laser - tính năng chỉ xuất hiện trên các sản phẩm cao cấp. Thế mạnh giúp máy lấy nét nhanh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy vậy, ảnh thu được có độ chi tiết không tốt, hiện tượng nhòe hay nhiễu cũng rất dễ xảy ra nếu không cầm máy chắc tay.
Trong điều kiện đủ sáng, Zenfone 2 Laser màn hình 5,5 inch mới phát huy tốt nhất cảm biến laser với tốc độ lấy nét, chụp và lưu ảnh nhanh. Khi bật chế độ HDR việc cân bằng sáng giữa các vùng ánh sáng khác nhau được cải thiện. Smartphone của Asus cũng có chế độ chụp ảnh chỉnh tay nhiều thông số như EV, tốc độ, khẩu độ, cân bằng trắng.
Camera trước có độ phân giải 5 megapixel với nhiều chế độ chụp ảnh tự sướng như làm mịn da, làm to mắt, gọt cằm...
Sử dụng
Zen UI sở hữu nhiều tính năng thông minh như nhấn đúp vào màn hình để mở máy, viết các biểu tượng ở ngay màn hình tắt để mở các ứng dụng cần thiết như “W” để kích hoạt trình duyệt, “S” để mở tin nhắn. Các ứng dụng hỗ trợ cho công việc cũng được Asus trang bị như “PC Link”, “Remote Link”, “Share Link”.
Zenfone 2 Laser màn hình 5,5 inch được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 410, 4 nhân xung nhịp 1.2 GHz, 2GB RAM, bộ nhớ trong 16GB hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ. Giao diện Zen UI trên nền tảng Android 5.0 chạy mượt mà. Việc truy cập các tính năng cơ bản như nghe gọi, nhắn tin, lướt web, Facebook thực hiện nhanh chóng. Tuy vậy, vi xử lý ở mức trung bình so với các thông số khác của cấu hình là nguyên nhân máy tỏ ra hơi chậm trễ khi chơi các game nặng. Dù vậy, điều này cũng chấp nhận được với một phablet có mức giá tầm trung như Zenfone 2 Laser màn hình 5,5 inch.
Máy sở hữu viên pin dung lượng 3.000 mAh, thời gian sử dụng liên tục khoảng 2 tiếng 30 phút. Với cường độ trung bình, Zenfone 2 Laser màn hình 5,5 inch có thể trụ được sau một ngày "cày ải".
Trọng Nghĩa