Nhà thi đấu của các võ sĩ Sumo nằm bên bờ đông dòng sông Sumida ở phố Ryogoky, Tokyo, Nhật Bản. Môn võ Sumo đã xuất hiện ở quốc gia này từ thế kỷ 17. |
Sân vận động quốc gia Ryogoky có sức chứa 11.000 người. Nó được xây dựng như một võ đài thi đấu dành cho các võ sĩ samurai thời xưa. |
Các võ sĩ đang khởi động trong hành lang trước khi lên sân đấu. |
Những nghi lễ trước khi trận đấu sumo được bắt đầu. |
Mỗi giải đấu Sumo thường kéo dài 15 ngày. |
Một năm, ở Nhật Bản có khoảng 6 giải đấu, luân phiên tổ chức ở các thành phố Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka. |
Khán giả vừa xem đấu vật, vừa thưởng thức bữa ăn trưa ngay trên khán đài. |
Những bức tượng võ sĩ Sumo được bày bán trong các cửa hàng đồ lưu niệm tại sân vận động. |
Các đồ vật tặng chữ ký cho một fan nhí. |
L.T.