Uống thuốc là biện pháp phổ biến và cổ điển nhất để tránh thai. Tuy nhiên, nhiều chị em do công việc bận bịu mà quên uống hàng ngày, rồi lại đau đầu tính ngày để uống lại. Hoặc một số người hay sử dụng thuốc uống khẩn cấp và rất lo ngại các tác dụng phụ sau này như rong kinh, vô sinh... Để khắc phục nhược điểm này, các nhà sản xuất đã đưa ra nhiều phương pháp tiện dụng hơn như tiêm chích, cấy dưới da, thuốc uống một năm một lần và đặc biệt là miếng dán ngừa thai. Miếng dán ngừa thai được nhiều chị em quan tâm bởi ưu điểm gọn nhẹ, dễ sử dụng, hiệu quả cao tương đương thuốc ngừa thai khi dùng đúng cách.
Bác sĩ Lee Keen Whye, Chủ tịch Hội Sản phụ khoa Singapore cho biết: “Miếng dán giống như một hoóc môn, khi thấm qua da sẽ qua đường máu đến các cơ quan trên cơ thể để ngăn chặn sự rụng trứng. Nói cách khác, nó sẽ ngăn không cho trứng rụng khỏi buồng trứng và tạo ra môi trường không thích hợp cho tinh trùng”. Giống như các thuốc ngừa thai dạng uống, một số tác dụng phụ khi dùng miếng dán ngừa thai có thể gặp phải là nhức đầu, căng ngực và buồn nôn. Người có tiền sử bệnh cao huyết áp hay huyết áp thất thường, nghẽn mạch, bệnh gan nặng và những người hút thuốc lá không nên dùng sản phẩm này.
Cách dùng miếng dán rất đơn giản và thuận tiện. Bạn chỉ cần dán lên một trong các vùng bao gồm sau vai, bụng, mông, cánh tay trong ngày đầu tiên có kinh rồi thay miếng dán thứ hai vào cùng ngày của tuần kế tiếp. Sau khi dán liên tục 3 miếng trong 3 tuần, bạn có thể nghỉ một tuần. Theo nhà sản xuất, chất keo của miếng dán bám dính trong cả trường hợp bạn tắm hơi, đổ mồ hôi, bơi lội hay trong việc sinh hoạt hàng ngày. Sản phẩm này có ưu điểm hơn so với thuốc uống là hiệu quả tránh thai vẫn tác dụng khi bạn lỡ quên thay miếng dán dưới 2 ngày.
Miếng dán tránh thai có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Bạn có thể hỏi các dược sĩ để được tư vấn về sản phẩm hoặc liên hệ email: tuvanthuocnguathai@gmail.com.
Minh Nguyệt