Ngày 28/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM mở phiên xử phúc thẩm lưu động tại tỉnh Sóc Trăng, chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Lâm Luộl (67 tuổi, ngụ xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) từ tù chung thân xuống 20 năm về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo HĐXX, bị cáo có nhân thân tốt, lớn tuổi và nhận thức kém nên cấp sơ thẩm phạt án tù không thời hạn là nghiêm khắc.
Lâm Luộl được giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm. Ảnh: Lin Ca |
Bản án sơ thẩm xác định Luộl làm thầy cúng, được người dân ấp Chắc Tưng (Tài Văn) tín nhiệm cử làm Trưởng ban quản trị nhà hành lễ (Phật đường) của ấp. Gần đó có gia đình bán bánh dừa nên sáng nào Thúy cũng thức lúc 2-3h để phụ mẹ dọn hàng ra chợ Tài Văn rồi một mình về nhà.
Giữa tháng 8/2011, Luộl đón đường cô bé 15 tuổi, kéo Thúy vào nhà hành lễ để cưỡng bức. Sau đó cứ 7-8 ngày cụ ông lại đón đường nạn nhân để thỏa mãn dục vọng và dọa sẽ yểm bùa cho chết nếu Thúy nói với mẹ. Hậu quả, cô bé có thai hai lần nên phải bỏ học và tự "giải quyết hậu quả".
Rạng sáng ngày 11/7/2012, "yêu râu xanh" lấy cớ qua nhà Thúy lấy chiếc điện thoại nhờ mua dùm để tiếp tục giở trò đồi bại. Anh họ nạn nhân phát hiện báo công an xã bắt quả tang.
Tại tòa, ông cụ cho rằng nguyên nhân hãm hại cô bé là do "nảy sinh tình cảm với nạn nhân nên hẹn gặp nhau tại Phật đường". Còn cô bé khẳng định chẳng có tình ý gì với bị cáo nên hành vi của Lâm Luộl là cưỡng bức tình dục.
Lin Ca