Ngày 24/5, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt Trần Thị Liên (46 tuổi, ngụ thành phố Bạc Liêu) mức án 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng tội này, cháu gái của Liên là Nguyễn Thị Thiên Trang (20 tuổi) và người làm công Võ Thùy Linh (26 tuổi) lĩnh 12-18 tháng tù. Ngoài ra, Liên còn bị phạt 100 triệu đồng và tịch thu trên 2,3 tỷ đồng thu lợi bất chính trong 3 ngày tổ chức đánh bạc trước khi bị bắt.
Đối với nhóm đánh bạc 31 người, chỉ có Phạm Văn Còn lĩnh án cao nhất là 2 năm 10 tháng tù. Còn lại 30 người bị phạt từ 3 đến 30 tháng tù và phạt tiền từ 3 đến 10 triệu đồng mỗi người.
Trần Thị Liên (thứ 5 từ trái qua) và đồng bọn nghe tuyên án sáng 24/5. Ảnh: Ngô Tư |
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến ngày 23/9/2011, Liên cùng Trang, Linh tổ chức đánh bạc với hình thức thầu số đề tại nhà ở Trung tâm thương mại Bạc Liêu. Dưới trướng của bà này có trên 40 tay đàn em ở Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu. Hàng ngày Trang và Linh giúp Liên nhận phơi đề qua máy fax, điện thoại di động, điện thoại bàn... Sau đó ghi ra giấy từng con số với tiền đặt cược để đưa cho Liên tính thắng, thua trên từng phơi.
Không chỉ tổ chức đánh bạc qua kết quả xổ số ở các tỉnh miền Tây, Liên còn làm thầu đề dựa trên kết quả xổ số miền Bắc. Tỷ lệ ăn thua giữa Liên với các "vệ tinh" dưới trướng từ 4 đến 6% theo thỏa thuận thống nhất riêng với từng người, từng thể loại như: số đầu, số đuôi, lô 2 con, 3 con... Mỗi ngày chỉ cần bán số đề dựa trên kết quả xổ số của hai đài, Liên cùng đồng bọn đánh bạc 1-2 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng 3 ngày trước khi bị bắt, tổng số tiền đánh bạc được Liên và hàng chục đàn em thu lên đến 8,2 tỷ đồng. Qua đối trừ kết quả ăn thua, bà trùm hưởng lợi bất chính hơn 2,3 tỷ.
Từ cáo buộc trên, cơ quan công tố truy tố Liên cùng đồng bọn với hai khoảng thời gian phạm tội. Đầu tiên là ngày 21/9/2011 đến ngày bị bắt quả tang 23/9/2011. Giai đoạn còn lại là trước ngày 21/9/2011 với 70 lần đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng không có căn cứ để xác định số tiền thu lợi bất chính trong 70 lần giao dịch này nên không xem xét, xử lý các bị cáo.
Từ căn cứ này, tất cả tài sản cơ quan điều tra tạm giữ (trừ những công cụ thực hiện tội phạm như máy fax) đều được tuyên trả cho các bị cáo, kể cả số tiền tự nguyện nộp khắc phục hậu quả trong giai đoạn điều tra. Trong đó Liên được nhận lại trên 25 lượng vàng SJC, 354 triệu đồng, 2 sổ tiết kiệm có số tiền gửi hơn 9,5 tỷ đồng và 30.000 USD…
Ngô Tư