Ngày 21/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Cao Văn Cương (27 tuổi) và Lê Văn Hiếu (26 tuổi) cùng chung mức án 16 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Trước đó, 4 đồng phạm khác của họ cũng phải lãnh án 5 - 17 năm tù về tội trên và tội “cướp tải sản”.
Hai bị cáo Cương và Hiếu bị giải ra xe tù tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Theo kết luận của tòa, sáng 27/6/2009, Thắm (15 tuổi) cùng bạn trai lên đồi chơi. Nghĩ rằng đôi trai gái lên đồi vắng là để làm tình, Cương và Hiếu cùng nhóm bạn gồm 8 người đã rủ nhau bí mật bám theo rình mò.
Trong khi đang âu yếm, bạn trai của Thắm phát hiện ra có kẻ rình mò liền la lên. Hai trong 8 gã thanh niên đã bỏ đi, số còn lại lao đến bên đôi trai gái khống chế. Một tên cầm dao dí vào cổ người thanh niên và ra lệnh cho đám bạn cởi quần áo của cô gái.
Thắm chống cự quyết liệt, vùng bỏ chạy nhưng Cương và Hiếu đã đuổi theo bắt lại. Tên Hiếu rút dao đe dọa nếu đôi trai gái la lên sẽ giết. Sau đó, mặc cho cô gái van xin, Cương và Hiếu đã lôi Thắm vào gốc cây gần đó hiếp dâm. Lần lượt những tên khác cũng thay phiên nhau hãm hiếp thiếu nữ.
Sau đó Cương và Hiếu bỏ trốn và gần một năm sau thì bị bắt.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm