Ngày 20/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Minh Tiến (quê Hậu Giang) 10 năm tù về tội Giết người. Mức án này đã được xem xét giảm nhẹ do hậu quả không nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ quê lên TP HCM, Tiến làm tài xế cho xưởng in tại quận Tân Phú (TP HCM) rồi nảy sinh tình cảm với chị Phương, thợ may. Nửa năm sau, biết Tiến đã có vợ con dưới quê, cô gái quyết định chia tay. Tiến nhiều lần níu kéo không được nên đe dọa sẽ đốt nhà, giết người yêu.
Tối 13/3/2014, đi ngang qua tiệm may của chị Phương, Tiến thấy cô gái đang nói chuyện với người đàn ông khác nên nổi cơn ghen tức. Sau khi người đàn ông này về, anh ta đến tát Phương, kéo chị vào phòng nói chuyện. Nghe ồn ào, người hàng xóm sang can ngăn nên Tiến bỏ về.
Lúc sau, anh ta gọi điện nhưng chị Phương không nghe máy mà đưa cho một người đàn ông trả lời. Thấy người này hăm dọa trong điện thoại, Tiến tức giận nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng hôm sau, anh ta mang hơn một lít dầu và ổ khóa đến tiệm may của chị Phương. Hắn dùng vải vụn tẩm dầu bỏ vào phòng của chị Phương, khóa trái cửa bên ngoài rồi châm lửa đốt.
Phát hiện sự việc, Phương tri hô cầu cứu. Người dân xung quanh đã dập lửa và báo công an đến giải cứu nạn nhân. Tiến đến công an đầu thú ngay sau đó.
Bình Nguyên
*Tên nạn nhân được thay đổi.