Ngày 2/5, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trịnh Thị Hương (37 tuổi, ở xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ) về hành vi mua bán người.
Theo truy tố, năm 1997, Hương bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Năm 2011, cô ta được một người đàn ông bản địa chuộc ra ngoài và hai người sống với nhau như vợ chồng. Cô ta được chủ nhà nghỉ Sinh Thái ở Quảng Tây, Trung Quốc bàn cùng kinh doanh mại dâm. Hương có nhiệm vụ tìm nguồn hàng để cung ứng cho khách làng chơi tại nhà nghỉ này.
Khoảng tháng 5/2002, Hương về quê thăm hai con và gặp Trịnh Đình Cảnh (39 tuổi) nên bàn tìm các cô gái mới lớn bán cho mình. Hương dặn Cảnh khi có "hàng" đưa đến nhà Vũ Mạnh Quân (41 tuổi, ở Cao Bằng) rồi sẽ đưa qua biên giới, nhận tiền.
Tú bà Hương nức nở trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Để thực hiện ý đồ đưa người qua biên giới bán cho Hương, Cảnh lên kế hoạch lừa 3 người phụ nữ, nói dối họ lên Cao Bằng bán quán cà phê với mức thu nhập cao. Cả tin trước viễn cảnh của tên này vẽ ra, ba cô gái lên nhà Quân.
Quân dẫn ba nạn nhân cùng với Cảnh đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc và dẫn họ tới thẳng nhà nghỉ Sinh Thái gặp vợ chồng Hương. Sáng 11/6/2002, Hương đưa cảnh qua biên giới về Việt Nam và trả công 2 triệu đồng.
Tại nhà nghỉ, khi nhìn thấy toàn chữ Trung Quốc, các cô gái mới hay bị lừa. Họ phản kháng khi bị ép bán dâm. Hương và đồng bọn đã đánh các nạn nhân và dọa bán sâu vào nội địa khiến 3 cô gái phải tuân theo mệnh lệnh của chúng. Sau 3 tháng phục vụ hàng trăm khách làng chơi, nhân sơ hở của vợ chồng chủ động mại dâm, các cô gái trốn về Việt Nam tố cáo hành vi của Hương và Cảnh.
Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 5/2002, do quen biết với phụ nữ quê Hòa Bình, Cảnh lừa rủ chị Hạnh đi chơi và đưa lên thị xã Cao Bằng, thuê xe máy đưa đến nhà Quân. Ngày hôm sau, Cảnh trở về Việt Nam và nhận 600.000 đồng tiền công. Cũng như những cô gái khác, nạn nhân bị vợ chồng Hương ép làm gái bán dâm.
Cảnh bị bắt còn Hương bỏ trốn. Trong thời gian trốn truy nã của Công an Hà Nội, năm 2005, Hương dính vào một vụ mua bán người và bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 5 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, ngày 22/8/2012, nữ quái này bị bắt theo lệnh truy nã.
Trước vành móng ngựa, Hương không thừa nhận việc bàn kế hoạch với Cảnh tìm người bán sang Trung Quốc. Suốt buổi xét xử, nữ quái rớt nước mắt khi kể về việc bị lừa bán làm gái mại dâm, được chuộc ra ngoài. Bị cáo thừa nhận có đưa tiền cho Cảnh nhưng "chỉ đưa hộ vì chủ nhà nghỉ không biết tiếng Việt".
Khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-14 năm tù với tội danh bị truy tố, Hương nghẹn ngào rồi ngã ra trước vành móng ngựa. Viện kiểm sát cùng lực lượng dẫn giải phải ra sức khuyên giải, động viên để bị cáo bình tâm.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hương 10 năm tù tội Mua bán người. Các bị hại không có yêu cầu bồi thường nên tòa không xem xét.
Việt Dũng