Sáng ngày 7/12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và Đỗ Minh Tú (20 tuổi, ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa) về hành vi cướp giật tài sản.
Tú (trái) và Dương tại tòa sáng nay. |
Khoảng 19h ngày 6/9, Dương lấy chiếc xe máy Wave màu đen của bố rồi tháo biển, chở Tú đi lòng vòng với mục đích cướp tài sản. Khi đến phố Nhà Chung, phát hiện thấy chị Trang cầm chiếc túi xách ngồi sau xe máy của bạn. Dương bám theo, chờ thời cơ để đồng bọn ra tay.
Khi đến trước số nhà 46B phố Lý Thường Kiệt, Dương lái xe áp sát bên trái xe của nạn nhân, còn Tú giật chiếc túi xách trên tay chị Trang. Bọn chúng tăng ga bỏ chạy hướng về phía nhà trọ của Dương ở ngõ Khâm Thiên. Trên đường, Tú tranh thủ kiểm tra túi, phát hiện số tiền lớn là 10.000 USD liền giấu đi, không cho Dương biết.
Về đến nhà trọ, lúc này có bạn gái của Dương. Cả 3 cùng mở túi xách, bên trong có 39 triệu đồng, dây chuyền vàng trắng, 2 Iphone cùng chiếc Nokia E90. Chiếc túi xách và túi xách hiệu Chanel cùng chiếc điện thoại Nokia E90, Dương đưa cho bạn gái sử dụng. Hai chiếc Iphone chúng chia đôi. Riêng sợi dây chuyền vàng trắng, bán được 6 triệu đồng, chúng tiếp tục chia nhau.
Cơ quan công an xác định, tổng số tài sản mà Tú và Dương cướp giật được là 285 triệu đồng. Riêng số tiền 10.000 USD, cất giấu Tú khai, gửi bố mình là ông Đỗ Đắc Được. Tuy nhiên, ông Được không thừa nhận nên cảnh sát không có cơ sở xử lý và thu hồi số tiền này.
Tú từng sở hữu tiền án 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2009. Dương cũng có một tiền sự, bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng trong thời gian 24 tháng. Hết thời gian cải tạo, cả hai không chịu tu tỉnh mà tiếp tục kiếm sống bằng con đường phạm tội.
Trước vành móng ngựa, Dương và Tú đã khai lại hành vi cướp giật tài sản. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tú 10 năm tù, Dương 8 năm cùng về tội trên.
Việt Dũng