Chiều 21/3, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Hiếu (43 tuổi) về hành vi giết người.
Hiếu tại tòa nghe tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
Theo cơ quan công tố, tối muộn 9/11/2012, sau khi uống rượu, Hiếu về xưởng mộc của công ty. Anh ta ngồi trò chuyện với hai đồng nghiệp cùng quê rồi xảy ra to tiếng. Lúc này, tổ bảo vệ dân phố phường Dương Nội, quận Hà Đông gồm 4 người, trong đó có anh Lưu Hồ Tuấn, phó ban, đến nhắc nhở.
Tổ bảo vệ yêu cầu Hiếu xuất trình giấy tờ nhưng anh này không chấp hành. Sau đó, 4 công an phường đã đến công ty, phối hợp với tổ bảo vệ dân phố đề nghị Hiếu về trụ sở làm việc. Hiếu đi ra phía sau xưởng mộc lấy một xô nhựa chứa xăng mang ra trước cửa xưởng mộc đe dọa.
Anh Tuấn và bạn bị Hiếu hắt xô xăng vào người. Khi anh Tuấn xông vào ôm khống chế, Hiếu lấy bật lửa trong túi quần bật lửa đốt. Anh Tuấn bị cháy, bỏng và được đưa đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu nhưng đã tử vong 20 ngày sau. Trong khi đó, sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn. Ngày hôm sau Hiếu đến cơ quan công an đầu thú.
Hiếu khai, do uống rượu say nên khi bị kiểm tra hành chính, quá hốt hoảng mới bê xô xăng hắt vào tổ tuần tra hòng bỏ chạy.
Có mặt tại tòa, vợ nạn nhân yêu cầu Hiếu phải bồi thường hơn một tỷ đồng vì anh Tuấn là trụ cột gia đình, phải nuôi con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già và đề nghị xử nghiêm bị cáo.
Tòa đã tuyên phạt Hiếu tù chung thân về tội Giết người.
Việt Dũng