Ngày 9/4, TAND Hà Nội đã xét xử Tạ Văn Hậu (19 tuổi, ở huyện Phú Lương, Thái Nguyên) về tội Hiếp dâm trẻ em.
Theo cơ quan công tố, sáng 13/9/2011, Hậu nhắn tin rủ Hương đến cổng Trường tiểu học Thụy Lâm (huyện Đông Anh, Hà Nội) đi chơi. Sau đó, anh ta chở cô gái 14 tuổi đi lòng vòng đến cánh đồng thôn Hạ Lâm, xã Thụy Lâm. Giữa nơi vắng vẻ, Hậu lao vào ôm, hôn cô gái nhưng bị cô gái chống cự quyết liệt rồi bỏ chạy nên té ngã. Thấy vậy, Hậu bảo Hương lên xe để chở về nhà.
Tạ Văn Hậu trong giờ nghị án. |
Sợ Hậu lại tiếp tục giở trò, Hương bảo Hậu đi về trước. Khi Hậu đi khuất, cô gái thấy sợ không dám về một mình nên mượn điện thoại của một phụ nữ đi đường nhắn tin cho Hậu quay lại đón.
Khi Hậu quay lại, Hương và Hậu cùng thống nhất đến nhà nghỉ giặt quần áo vì bị bẩn. Tại đây, thiếu nữ mới lớn cởi quần, áo đưa cho Hậu giặt, rồi lên giường trùm chăn nằm.
Giặt xong quần áo, Hậu cũng lên giường nằm. Bất ngờ, Hậu khống chế Hương để thực hiện hành vi đồi bại mặc dù cô gái van xin. Sau đó, Hậu lấy điện thoại di động chụp ảnh bạn gái trong khi trên người không mảnh vải che thân. Chiều cùng ngày, anh ta mới đưa cô gái về nhà.
Khoảng 10 ngày sau, Hậu lại nhắn tin rủ Hương đi chơi nhưng bị cô gái từ chối. Hậu liền nhắn tin đe dọa sẽ đưa ảnh khỏa thân lên mạng internet nếu cô không đồng ý. Hoảng sợ, Hương liền nghe theo.
Sau nhiều lần bắt Hương làm chuyện người lớn, thiếu nữ có bầu. Phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, gia đình gặng hỏi mới phát hiện được sự việc. Gia đình Hương đã đến công an trình báo.
Tại tòa, Hậu khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, Tòa tuyên phạt Hậu mức án 12 năm.
Nguyên Anh
* Tên nạn nhân đã thay đổi