Ngày 16/12/2011, Lê Văn Trường (24 tuổi, ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức ăn uống, hát karaoke tại nhà cùng một số anh em họ hàng. Thấy loa mở quá to, ông Lê Ngọc Ninh, bố đẻ của Trường, đi vào nhắc nhở con vặn nhỏ, tránh gây tiếng ồn. Trường không nghe, bị ông Ninh dùng cốc thủy tinh đập vào đầu. Tức tối, Trường giằng cốc bia, đẩy bố ra sân rồi tiếp tục nhậu nhẹt, hát hò.
Lê Văn Trường tại tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Một lúc sau, ông Ninh cầm con dao đi vào và tát Trường hai cái. Đứa con ngỗ nghịch giằng con dao rồi đẩy bố ngã ra nền nhà. Trường ngồi lên đùi rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng bố mình. Nạn nhân tử vong sau đó.
Hôm nay, Trường bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về hành vi giết người. Đứa con bất hiếu thừa nhận việc làm "trái đạo" của mình là do "say quá, không làm chủ được bản thân". Bị cáo cho rằng, trước đó từng bị bố đánh đập mỗi lần say rượu nên bức xúc dồn nén lâu ngày.
Mẹ của Trường cũng thừa nhận, gần 10 năm trước, chồng bị tai nạn nên thần kinh không bình thường. Bà và các con nhiều lần đưa ông Trường sang Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) để chữa trị.
Mỗi lúc có biểu hiện thần kinh, ông Trường đập phá đồ đạc, đánh vợ, chửi con. "Ngày nào ông ấy cũng uống rượu say rồi hành hạ vợ con", bà trình bày.
Với hành vi giết bố đẻ, Trường bị Tòa tuyên phạt tù chung thân, cao hơn đề nghị của đại diện VKS (16-18 năm).
Việt Dũng