Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã điều tra làm rõ hành vi của băng côn đồ sát hại anh Nguyễn Cao Thắng (27 tuổi, Việt kiều Mỹ).
Liên quan đến vụ án này, công an đã bắt giữ hai người liên quan là Trần Ngọc Tú (29 tuổi) và Trịnh Cao Minh (33 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội). Đồng thời, cơ quan này ra quyết định truy nã Trần Văn Mười (27 tuổi, huyện Bình Chánh), Đào Xuân Phúc (21 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đào Thanh Tuấn (26 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng).
Phúc và Mười đang bị truy bắt. |
Kết quả điều tra, đêm 25/1/2010, anh Bằng cùng nhóm bạn đến quán bar Shadow (quận 1) để giải trí. Sau khi rời quán anh này nhớ đã để quên hai chiếc điện thoại đi động trên bàn. Bằng quay lại tìm nhưng không thấy và nghi ngờ ba cô gái ngồi bàn bên cạnh cất giấu.
Ngay lúc này, bạn của Bằng lục soát túi xách của ba cô gái nhưng không tìm thấy điện thoại bị mất. Người Việt kiều đã lên tiếng xin lỗi nhưng Trần Thị Ngọc Anh (một trong ba cô gái trên) không đồng ý và gọi điện thoại cho bạn trai là Huỳnh Nhất Phương kể lại vụ việc.
Đến rạng sáng 26/1, Bằng cùng hai phụ nữ tiếp tục vào một quán bar khác thì gặp lại Ngọc Anh cùng bạn trai. Bằng tiếp tục xin lỗi nhưng cô gái yêu cầu phải xin lỗi tại quán nơi mà bằng đã lục soát trước mặt nhiều người. Người Việt kiều không nói gì và quay lại bàn của mình. Lúc này, Phương gọi điện thoại cho Tú đến “xử” nhóm bạn của Bằng.
Ngay lập tức, Tú gọi thêm Minh, Mười, Phúc, Hùng, Tuấn đi giải quyết. Khi Bằng rời quán bar để đến ăn khuya trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1) thì Tú cùng đồng bọn kéo đến tấn công. Hai bên sử dụng vỏ chai bia, gậy gộc đánh nhau. Nhưng thấy lực lượng mình yếu hơn, nhóm Việt kiều đã bỏ chạy và đưa Bằng đi cấp cứu tại phòng khám gia đình số 1.
Nhưng quyết tâm “xử” bằng được nên Tú điều Minh lái ôtô chở cả nhóm đuổi theo. Đến phòng khám, nhóm của Tú thấy anh Nguyễn Cao Thắng (27 tuổi, quốc tịch Mỹ, người của nhóm Bằng) xông vào dùng dao, gậy đánh, chém anh Thắng gục xuống đường rồi cả nhóm tẩu thoát. Anh Thắng được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã chết.
H. An