Sáng 7/3, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1992, ngụ xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang, 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo và gia đình cũng phải bồi thường cho người bị hại 10,8 triệu đồng.
Sáng 9/2/2007, Linh khi đó đang là học sinh lớp 7, ở nhà một mình thì có cháu Minh Hà, sinh năm 2003, là hàng xóm qua chơi. Sau khi rửa chén xong, Linh cho Hà một trái chuối và rủ chơi trò trốn tìm. Linh chạy vào trong buồng lên giường nằm trùm mền lại thì Hà vào tìm nên kéo Hà lên cùng. Lúc này Linh nhớ lại cảnh phim sex trrước đó hơn một tháng đã được xem trên máy điện thoại di động của những người làm đường gần nhà nên nảy sinh ý định và đã thực hiện hành vi giao cấu với Hà.
Khi đang “hành sự” thì Hà bị đau lên la lên “Em không chịu đâu”. Lúc này cũng đã gần trưa nên Linh sợ cha mẹ mình đi ruộng về bắt gặp nên buông Hà ra, kéo quần cháu lên rồi dẫn qua cầu về nhà. Trên đường đi Linh dặn không được nói cho cha mẹ nghe nhưng sau đó Hà khóc và đã kể lại sự việc cho mẹ ruột. Gia đình Hà đã trình báo chính quyền địa phương.
Trước và trong khi gây án, Linh không có bệnh tâm thần, đương sự nhận thức và điều khiển được hành vi của bản thân nhưng sau khi gây án và hiện nay, đương sự bị bệnh, phản ứng hồi hộp, lo âu và trầm cảm, không có khả năng tiếp xúc và làm việc với cơ quan pháp luật nên phải chữa bệnh, đến 11/8/2011 mới xong. Ngày 1/12/2011, Linh bị bắt tạm giam.
Từ khi xảy ra vụ án đến nay, gia đình Linh vẫn chưa bồi thường, khắc phục cho người bị hại.
Cẩm Tú
* Tên nạn nhân đã được thay đổi