Bệnh nhân đến Bệnh viện NguyễnTri Phương trong tình trạng đau ở ngực mỗi khi nuốt. Cụ bà cho biết hiện tượng xảy ra sau khi ăn hết tô cháo vịt.
Thăm khám thấy người bệnh không còn răng, nghi ngờ khả năng nuốt nhầm dị vật, các bác sĩ đã nội soi qua đường miệng thì phát hiện một mảnh xương vịt có 3 cạnh nhọn đang mắc ở thực quản.
Trước hình huống xương có thể gây loét hoặc thủng thực quản, các bác sĩ đã dùng dụng cụ nội soi chuyên dụng để tách xương ra khỏi vị trí. Sau hơn 30 phút thủ thuật, mảnh xương được lấy ra ngoài thành công.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Lưu Phương, Trưởng Đơn vị Tiêu hóa can thiệp, do mảnh xương dài và nhọn tất cả các cạnh nên không thể trôi xuống dạ dày. "Nếu không được gắp ra sớm dị vật này có thể làm loét thực quản gây xuất huyết hoặc thủng thực quản gây áp xe trung thất rất dễ tử vong", ông Phương nói.
Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đây không phải là lần đầu các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân gặp nạn vì chuyện ăn uống.
Ăn uống kèm tức ngực, nôn ói, nói chuyện khó, một bệnh nhân 48 tuổi đến khám và được phát hiện khối thịt to như quả chanh đang kẹt lại ngay đoạn giữa thực quản.
Một trường hợp khác, nữ nhân viên văn phòng 25 tuổi đã phải nhập viện trong tình trạng miệng há lớn, khó thở và không thể nuốt do nghẹn khi đang ăn đùi gà. Chị này cho biết đang ngậm đùi gà thì bạn chọc cười, tôi vừa cười thì nó đã chui tọt vào trong. Trước ca bệnh hy hữu, các bác sĩ đành phải dùng máy cắt nhỏ dị vật sau đó đưa luôn xuống dạ dày.
Từ những ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo nên cẩn thận, nhai kỹ, nuốt chậm nhất là khi ăn thức ăn có xương. Cần cắt nhỏ những loại thức ăn có miếng lớn. Cẩn trọng khi ăn những loại thức ăn có hạt. Đặc biệt không nên cười đùa hoặc nói chuyện khi ăn.
Thiên Chương