Một bệnh nhân nữ ở TP HCM cho biết, bà thấy cơ thể mệt mỏi, da ngứa thường xuyên và mắt ngày càng vàng nên đã đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác khám nhưng không đâu xác định được đúng bệnh để điều trị.
“Họ nói chức năng gan được cho là có vấn đề. Rất nhiều bệnh viện xét nghiệm và chẩn đoán tôi bị viêm gan mãn tính vô căn, họ cho thuốc điều trị hỗ trợ gan tích cực nhưng triệu chứng vẫn không giảm và xét nghiệm chức năng gan vẫn không cải thiện”, bệnh nhân nói.
Mệt mỏi vì bệnh kèm với tâm lý lo lắng vì không biết mình mắc bệnh gì và có lây cho người thân không, bệnh nhân gần như cách ly mình. Tuy nhiên may mắn trong một lần đi khám cầu may, bà này đã tìm được căn bệnh mình đang mắc từ hơn 3 năm trước.
Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP HCM, sau khi xem xét tình trạng bệnh nhân, các bác sĩ thấy triệu chứng giống với ít trường hợp tương tự được ghi lại trong y văn thế giới. Bác sĩ quyết định xét nghiệm chuyên sâu. “Chúng tôi muốn tìm xem có không những chất kháng thể đặc biệt bất thường trong máu bệnh nhân và cuối cùng đúng như dự đoán, người bệnh được xác định mắc chứng viêm gan mạn tính do đường mật trong gan có vấn đề”, bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Lưu Phương, Trưởng Đơn vị Nội soi Tiêu hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết.
Theo ông Phương, “Viêm gan mãn tính xơ hóa do viêm đường mật trong gan nguyên phát” tên tiếng Anh là Primary Billiary Cirrhosiss là bệnh lý hiếm gặp với tỷ lệ mắc rất thấp.
"Cơ thể người mắc bệnh tự sản xuất ra một chất bất thường trong máu, tấn công vào các ống mật nhỏ nằm sâu trong gan. Chúng tấn công âm gây viêm gan mãn tính rồi dẫn đến xơ gan", ông này nói.
Khó khăn nhất đối với bệnh là ở khâu chẩn đoán. Bệnh có biểu hiện bệnh rất giống viêm gan thông thường như ngứa, chán ăn, mệt mỏi, tiểu vàng, vàng mắt. Nếu không làm các xét nghiệm chuyên sâu mà chỉ điều trị viêm gan thông thường, bệnh sẽ diễn tiến thành xơ gan.
Thiên Chương