Bệnh nhân cho biết ông cảm thấy đau đớn, rát buốt mỗi khi đi tiểu. "Hai tháng trước tôi bị tiểu gắt nên đến một bệnh viện để thông tiểu bằng ống. Do bức bí, tôi giật ống và xin xuất viện. Về nhà được vài tuần thì tình trạng đau buốt lại tiếp diễn".
Đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Củ Chi - TP HCM) trong tình trạng tiểu ra máu và bí tiểu, ông này được các bác sĩ xác định một đoạn đường tiết niệu bị nhiễm trùng và hẹp bất thường. Biện pháp duy nhất có thể giúp người bệnh chấm dứt tình trạng bí tiểu là tạo lại đường tiết niệu.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm và tính toán các phương pháp điều trị, các bác sĩ quyết định lấy cắt một mảnh niêm mạc má (vách má phía trong miệng), cuốn tròn để tạo lại đường tiểu cho bệnh nhân.
"Một tuần sau khi được giải quyết ách tắc, bệnh nhân đã đi tiểu bình thường, tình trạng tiểu buốt và tiểu ra máu hoàn toàn không còn nữa", bác sĩ cho biết.
Theo các bác sĩ chuyên khoa Tiết niệu, hẹp đường tiểu là bệnh lý ít gặp nhưng thường xuất hiện ở những người lớn tuổi. Đường tiểu teo hẹp càng dễ bị tổn thương nếu trong quá trình đặt ống thông tiểu, bệnh nhân tự tháo ống dẫn tiểu không đúng cách.
Thiên Chương