Bất ngờ được sở hữu một khoản tiền lớn "từ trên trời rơi xuống", không ít chủ nhân các giải xổ số đều phải suy nghĩ xem họ nên dùng phần tài sản này vào mục đích gì. Có người để mua nhà, mua xe hơi, gửi tiết kiệm, nhưng cũng có người tiêu pha một lần đã hết. Dưới đây là một số cách tiêu tiền kỳ lạ của các chủ nhân giải thưởng.
1. Ronnie Music Jr., 45 tuổi (Georgia, Mỹ)
Music trúng 3 triệu USD vào năm ngoái và đã dùng số tiền này để mua bán ma túy đá. Tháng 7/2016, Music đã thừa nhận các cáo buộc về buôn bán ma túy và sử dụng súng, nhiều khả năng phải ngồi tù chung thân.
Các nhà điều tra bắt quả tang Music đang cung cấp ma túy, tổng cộng khoảng gần 5 kg, cho nhóm đồng phạm với giá trị lên tới 500.000 USD. Suốt quá trình điều tra, họ cũng tịch thu lượng ma túy trị giá 1 triệu USD, lượng đạn dược hàng nghìn USD và hơn 600.000 USD tiền mặt.
2. Jay Vargas (Nam Carolina, Mỹ)
Vargas thắng 35,3 triệu USD giải Powerball ở tuổi 19 và trở thành một trong những chủ nhân giải xổ số trẻ nhất ở Mỹ. Chàng trai trẻ quyết định cộng tác với bạn bè trong lĩnh vực giải trí và thành lập show truyền hình "Wrestlicious TakeDown". Đây là một dạng vở hài kịch ngắn, trong đó diễn viên là những đô vật nữ ăn mặc mát mẻ, hở hang.
Tuy nhiên chỉ sau một mùa, chương trình đã không thể tiếp tục được phát sóng do chỉ thu hút có vài nghìn lượt xem. Dự án giải trí cũng ngốn của Vargas mất gần một nửa số tiền mà anh trúng. Sau thất bại này, Vargas khuyên các chủ nhân xổ số hãy nên thận trọng với các quyết định của mình.
"Nếu được làm lại, tôi sẽ khuyên mọi người đừng động đến số tiền ấy một năm, trong khoảng thời gian đó thì đưa ra quyết định sẽ làm gì với nó", Vargas nói.
3. John Kutey (New York, Mỹ)
Là một trong 7 người cùng trúng giải Mega Millions trị giá 319 triệu USD vào năm 2011, Kutey quyên một phần trong số 19 triệu của mình xây một công viên nước ở quê nhà để vinh danh bản thân và cha mẹ vợ. Anh cũng chi 200.000 USD để làm lại công viên được xây từ năm 1940 ở Green Island, New York. Công viên mới, tên Spray Park, bắt đầu hoạt động vào năm 2013.
4. Bob Erb (Canada)
Năm 2012, Erb trúng 25 triệu USD giải xổ số Lotto Max và quyết định chi phần lớn khoản tiền này vào các hoạt động từ thiện.
Chỉ trong vòng một năm, Erb quyên tặng khoảng 8 triệu USD. Tuy nhiên, một vài hạng mục quyên góp gây tranh cãi. Bản thân là một người hút cần sa, Erb quyên 1 triệu đô để giúp hợp pháp hóa loại ma túy này. Anh là một trong số những người hỗ trợ tài chính lớn nhất cho các sự kiện ở Canada liên quan tới 420 Day, một phong trào hoạt động nhằm mục đích hợp pháp hóa cần sa.
Đối với những người đang háo hức chờ đợi được nhận các khoản tiền trúng từ xổ số, chuyên gia đầu tư Dayana Yochim gợi ý bước đầu tiên là hãy liên hệ với một nhân viên hoạch định tài chính và luật sư thuế để cùng trao đổi. Sau đó, hãy lập một quỹ khẩn cấp và lập di chúc về khoản tài sản trên, hoặc chỉ định chính phủ có quyền kiểm soát số tiền đó sau khi họ qua đời.
Hướng Dương
Theo CBS News