Bệnh nhân được người nhà phát hiện hôn mê vào buổi sáng sớm, bên cạnh có vỏ của 7 viên thuốc ngủ - loại thuốc an thần mà chị này vẫn dùng để trị bệnh suy nhược thần kinh và mất ngủ.
Tại bệnh viện tỉnh Anh Giang, dù đã được các bác sĩ dùng mọi biện pháp cấp cứu nhưng tình trạng tri giác vẫn không cải thiện, người bệnh mê man, có biểu hiện suy hô hấp nên được chuyển tuyến trên.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bệnh nhân tiếp tục diễn tiến nặng, phải thở máy. Sau một ngày điều trị, tình trạng nặng hơn với biểu hiện hạ huyết áp, phù phổi, tràn bọt qua ống nội khí quản.
Nghi ngờ người bệnh bị nhồi máu cơ tim, các bác sĩ hội chẩn liên chuyên khoa nhưng kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân không mắc bệnh này. Tuy nhiên toàn bộ tâm thất trái của bệnh nhân phình to như quả bóng - biểu hiện điển hình của hội chứng "trái tim tan vỡ".
Trước tình huống khẩn, do tim và phổi của người bệnh không còn hoạt động, bệnh nhân đã phải dùng đến máy thở ECMO - loại máy đặc biệt có thể giúp bệnh nhân thở và cải thiện nhịp tim. "Phải mất 4 ngày dùng ECMO, tình trạng sức khỏe của chị này mới bắt đầu hồi phục", bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết.
Theo bác sĩ Linh, "trái tim tan vỡ" là hội chứng ít gặp, thường xảy ra khi người bệnh bị sự căng thẳng kéo dài, bị sang chấn tâm lý trước sự mất mát của bạn bè, gia đình hoặc chia tay với người yêu. Khoảng 90% người bệnh là phụ nữ.
"Tìm bác sĩ tâm lý để điều trị là cách tốt nhất. Người bệnh không nên tự ý dùng các loại thuốc mà chưa có sự hướng dẫn. Thống kê cho thấy 10% trường hợp sau khi điều trị có thể tái phát nếu tâm lý vẫn chưa ổn định", ông Linh khuyến cáo.
Thiên Chương