Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), người trực tiếp phụ trách ca mổ cho biết, bệnh nhi được đưa vào phòng mổ lúc 9h sáng nay 29/8.
Êkip phẫu thuật gồm 2 nhóm, nhóm thứ nhất phụ trách phần cắt bướu, nhóm thứ hai phụ trách việc ghép da. Sau hơn 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được trọn vẹn khối bướu nặng và hoàn tất việc ghép da.
Phần da mặt trước đùi được các bác sĩ dùng để lắp vào phần da bị khuyết. Hiện bé vẫn còn mê nhưng dấu hiệu sinh tồn ổn. Phần da đùi bị lấy sẽ lành lại sau đó.
"Ca mổ diễn ra khá suôn sẻ, bệnh nhi không bị mất nhiều máu, mặt cắt sau mổ hoàn toàn ổn định sau khi được ghép da", bác sĩ Hiếu nói. Dự kiến sau khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ phải nằm viện thêm vài tuần để được theo dõi và chăm sóc vị trí bướu đã được cắt.
Bé gái 10 tuổi quê ở Sóc Trăng mang bướu từ lúc mới sinh nhưng ban đầu bướu chỉ to bằng bàn tay trẻ em. Nhà nghèo không có tiền điều trị nên gia đình không cho con đi khám, đếu khi thấy bướu ngày càng lớn, mẹ bé lo lắng nên đưa con về Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám.
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chi phí ca mổ phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của bệnh viện và các nhà hảo tâm.
Thiên Chương