Cựu nữ diễn viên người Mỹ, Meghan Markle, lớn lên ở Los Angeles và kết hôn với nhà sản xuất phim Hollywood Trevor Engelson năm 2011. Meghan gặp Hoàng tử Harry năm 34 tuổi, hai năm sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng đầu.
Wallis Simpson (1895-1986), sống ở Baltimore (thuộc tiểu bang Maryland), đã ly hôn với sĩ quan hải quân Mỹ Win Spencer và vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai, Ernest Simpson, khi gặp Edward, Hoàng tử xứ Wales, năm 1931. Khi đó, Wallis cũng 34 tuổi.
Nhưng khác Meghan, Wallis không nhận được sự ủng hộ của hoàng gia khi cưới. Người yêu của Wallis, Hoàng tử xứ Wales, lên ngai vàng, trở thành Vua Edward VIII, ngày 20/1/1936. Nhưng vì muốn lấy Wallis, người đã qua hai đời chồng, làm vợ nên ông đã tạo ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng.
Cuối cùng, Vua Edward VII phải thoái vị vào ngày 11/12 ngay trong năm lên ngôi, để lấy người yêu thay vì giữ ngai vàng. Ông được tấn phong làm Bá tước Windsor và cưới Wallis năm 1937.
Ngoài ra, hình thể giữa Meghan và Wallis có những điểm tương đồng khó tin: cả hai đều mảnh mai, sở hữu đôi bàn tay tinh tế, mái tóc rẽ ngôi giữa.
Cả hai cũng có phong cách thời trang khá giống nhau. Wallis ưa chuộng nhà thiết kế Hubert de Givenchy, trong khi đó, Meghan cũng chọn nhiều chiếc váy của cùng thương hiệu trong các sự kiện hoàng gia.
Ngay cả chiếc Rolls-Royce Phantom IV Meghan chụp cùng chồng trong đám cưới cũng là chiếc xe chở Wallis đến đám tang của chồng cách đây 46 năm.
Nhưng, Andrew Morton, tác giả của cuốn tiểu sử về Wallis, cho rằng có một sự khác biệt rất lớn và quan trọng giữa họ: "Meghan dường như có xu hướng cho đi, còn Wallis thì chỉ muốn nhận lấy".