Sáng 13/2, ông Mùa Nọ Khư, Trưởng Công an xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, một vụ tự tử bằng lá ngón khiến một người chết, một người đang cấp cứu vừa xảy ra tại địa bàn.
Trước đó, sáng 12/2, Mùa Bá Thái (22 tuổi) trú tại xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) cùng với Xồng Y Khù (21 tuổi) trú tại xã Na Ngoi rủ nhau đi bộ vào một rẫy trên địa bàn xã Na Ngoi. 8h cùng ngày, Khù dùng điện thoại di động gọi vào số máy của bố đẻ thông báo mình và bạn trai đã ăn lá ngón rừng tự tử.
Đến trưa cùng ngày, người nhà hai gia đình và chính quyền địa phương đi bộ chừng 2km đường rừng tới hiện trường đôi nam nữ tự tử.
"Khi tiếp cận thì Mùa Bá Thái đã chết. Nạn nhân Khù đang ngất lịm, sùi bọt miệng lập tức được chuyển tới bệnh viện cứu chữa và xác định ngộ độc lá ngón", trưởng Công an xã kể và cho biết đến sáng nay sức khỏe của nạn nhân đã tiến triển giữ được mạng sống.
Công an huyện Kỳ Sơn cho hay, phía người nhà có đơn cam kết không yêu cầu khám nghiệm tử thi nạn nhân Thái để điều tra nguyên nhân.
Cũng theo Công an bước đầu xác định nguyên nhân dẫn tới việc hai nạn nhân muốn tìm tới cái chết là do liên quan tới chuyện tình cảm. Giữa Thái và Khù có tìm hiểu yêu đương thời gian gần đây, Thái là con thứ hai trong gia đình có 4 anh em.
Năm 2015 tại xã Na Ngoi cũng đã xảy ra một vụ tử tử bằng lá ngón khiến một người chết.
Lá ngón là loại cây leo thân quấn thường xanh, dài tới 12 m khá phổ biến ở miền rừng núi Việt Nam. Cành non màu xanh lục nhạt không có lông. Cành già màu xám nâu nhạt. Lá mọc đối, không lông, hình trứng hay hình trứng mũi mác, đầu nhọn, mép nguyên, xanh nhẵn bóng. Hoa mọc thành xim đầu cành hay kẽ lá. Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây, trật tự độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn… sau đó bị mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp. |
Phương Linh