Được phát minh bởi tiến sĩ Kenneth Rosenthal như một cách để chữa trị nhiều khuyết tật khác nhau về mắt (loạn sắc, mắt bệnh tạng...), công nghệ cấy mống mắt nhân tạo hiện được quảng cáo là một trong những phương pháp làm đẹp dành cho những ai muốn thay đổi màu mắt.
Theo Oddity Central, mống mắt nhân tạo này là chiếc mống giả mỏng, không gây độc hại cho mắt, được làm từ chất silicone thường dùng để tạo ra các loại len đeo mắt. Do cái mống giả này rất linh động nên nó sẽ được gắn vào mắt sau khi rạch giác mạc sâu 2,8 mm và dán đè lên mống thật.
Trang web của BrightOcular, công ty thực hiện những ca phẫu thuật như thế này, cho biết công nghệ làm đẹp nói trên hoàn toàn "nhanh chóng, an toàn và không hề đau đớn", mỗi bên mắt sẽ chỉ tốn thời gian là 15 phút. Nó có mục đích thẩm mỹ và không có tác dụng chữa các khuyết tật về tầm nhìn, vì thế bệnh nhân vẫn sẽ phải đeo các thiết bị hỗ trợ tầm nhìn. BrightOcular cũng cam kết sẽ tháo phần mống giả ra dễ dàng cho khách hàng trong trường hợp có biến chứng gì xảy ra theo mong muốn của họ.
Angel S, 46 tuổi, một công nhân vận tải hàng hóa hiện bị thất nghiệp ở Chicago, tiến hành ca cấy ghép mống nhân tạo để thay đổi màu mắt từ nâu sang xanh nhạt, màu mà anh đã khao khát từ lâu. Angel nói rằng màu mắt tự nhiên khiến anh chán nản đến mức chẳng buồn soi gương vào mỗi buổi sáng, bởi anh luôn có cảm giác nó sẽ mang lại một ngày đen tối cho anh.
Hướng Dương