Du học Mỹ nên chọn trường nào phù hợp
Theo Tiến sĩ Mark.A Aswill, Giám đốc Viện IIE VN, vấn đề chọn trường không chỉ khó khăn đối với sinh viên nước ngoài mà còn là thách thức gay go ngay cả đối với sinh viên Mỹ, bởi thực tế, trường tốt nhất chưa chắc đã là trường phù hợp nhất".
>> Mỹ muốn tăng số du học sinh VN
Theo thông tin từ IIE VN, số sinh viên VN theo học tại Mỹ từ 2001 đến nay tăng trung bình 20% một năm, lượng visa cấp cho sinh viên năm 2006 tăng 55%. VN xếp thứ 24 trong số các nước có nhiều sinh viên nhất du học tại Mỹ.
Các tiểu bang sinh viên VN theo học đông nhất là California, Texas và Washington. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của các trường CĐ, ĐH tại Mỹ luôn đi kèm với hàng loạt vấn đề "nóng" thu hút sự quan tâm của các du học sinh và phụ huynh.
Mỹ hiện có hơn 4.000 trường ĐH và CĐ để người học lựa chọn. Vậy làm thế nào để những du học sinh tương lai đến từ VN xác định được trường nào là tốt nhất. Tiến sĩ Mark.A Aswill, Giám đốc Viện IIE VN, cho biết: "Đây không chỉ là vấn đề đối với sinh viên nước ngoài mà còn là thách thức gay go ngay cả đối với sinh viên Mỹ, bởi thực tế, trường tốt nhất chưa chắc đã là trường phù hợp nhất, do vậy, chúng tôi luôn khuyến cáo du học sinh căn cứ vào học lực, khả năng tài chính... để chọn trường. Vấn đề thứ hai là chất lượng các trường. Ở Mỹ, các trường ĐH, CĐ được thẩm định bởi các tổ chức tư, phi lợi nhuận được thành lập cho mục đích thẩm định. Thông qua thẩm định, các trường khẳng định vị thế và chất lượng đối với sinh viên và công chúng, nhờ đó có thể xin ngân sách liên bang".
Các chương trình đào tạo cũng được thẩm định bởi khoảng 60 tổ chức thẩm định và hy ban thẩm định ĐH của Mỹ (http://www.chea.org/) thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình đào tạo đã được thẩm định.
Nhiều du học sinh và phụ huynh cũng băn khoăn với câu hỏi "Học phí thấp có dẫn đến chất lượng đào tạo thấp". Theo tiến sĩ Aswill, thực tế, nhiều trường học phí không cao nhưng chất lượng tốt. Vấn đề còn phụ thuộc vào đặc điểm địa lý, kinh tế, mức sống của những vùng mà trường đó đặt địa điểm. Chẳng hạn, những trường ở các trung tâm thành phố lớn thì chi phí thường cao hơn do giá cả các loại dịch vụ đều đắt hơn. Do vậy, cùng một loại học bổng, có nơi cao, có nơi thấp căn cứ vào từng vùng, từng thành phố.
Về khả năng tìm kiếm việc làm, theo quy định, du học sinh nước ngoài khi học tại Mỹ không được làm thêm trong thời gian học tập. Bạn có thể làm thêm sau khi đã tốt nghiệp và được cấp giấy phép lao động.
(Theo Lao Động)
