Học bổng Monbusho của Nhật Bản
Chương trình học bổng Monbukagakusho của Chính phủ Nhật Bản năm 2006 là chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ của Chính phủ Nhật Bản tại hai ĐH Ryukyus (University of the Ryukyus) và ĐH Bách khoa Toyohashi (Toyohashi University of Technology).
Theo đó, ĐH Ryukyus dành 5 suất cho mỗi chương trình thạc sĩ, tiến sĩ. ĐH Bách khoa Toyohashi dành 6 suất cho chương trình thạc sĩ.
Điều kiện dự tuyển: là cán bộ giảng dạy dưới 35 tuổi (tính đến ngày 1/4); phải có thư tiếp nhận của giáo viên tại ĐH Ryukyus, ĐH Toyohashi; có bằng tốt nghiệp ĐH cho chương trình thạc sĩ (tính đến ngày 30/9); có bằng thạc sĩ cho chương trình Tiến sĩ (tính đến ngày 30/9); có khả năng tiếng Anh tốt để làm việc với cán bộ hướng dẫn (TOELF: 550/ trên giấy, hay 213 (trên máy tính)).
Hồ sơ dự tuyển: (bằng tiếng Anh) gồm mẫu đơn học bổng (Form I-1, I-2, I-3); giấy chứng nhận sức khỏe (Form II); bằng tốt nghiệp ĐH, bằng thạc sĩ; bảng điểm ĐH, thạc sĩ; bảng điểm TOEFL; giấy chứng nhận là quốc tịch Việt Nam; thư giới thiệu (Form III); tóm tắt luận văn tốt nghiệp (thạc sĩ), đề tài nghiên cứu (tiến sĩ)/ abstract; 3 ảnh (4x6) mới (ảnh làm hộ chiếu).
Thông tin chi tiết về ĐH Ryukyus trên trang web: http://www.u-ryukyu.ac.jp. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 1/2 theo địa chỉ sau:
Academic Affairs Unit (Faculty of Engineering),
Graduate School of Engineering And Science
University of the Ryukyus,
1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan
Fax: 98-895-8590
Thông tin chi tiết về ĐH Bách khoa Toyohashi trên trang web: http://www.tut.ac.jp. Hạn chót nộp hồ sơ từ ngày 1/2 đến 28/2 theo địa chỉ sau:
International Affairs Division
Toyohashi University of Technology
1-1 Hibarigaoka, Tempaku-cho, Toyohashi, 441-8580 Japan
Đối với những hồ sơ được tuyển chọn sẽ có thông báo vào giữa tháng 7, thời gian nhập học vào ngày 1/10, thời gian đến Nhật từ 1/10 đến 7/10.
(Theo Tuổi Trẻ)
