Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chấm dứt chiến tranh trong nhà

Tranh cãi, thậm chí đánh lộn luôn chờ chực sẵn trong cuộc sống vợ chồng. Thật quá dễ dàng xảy ra những cuộc xung đột giữa những người đầu gối tay ấp với nhau vì những chuyện cỏn con. Nhưng dưới con mắt của các chuyên gia tư vấn hôn nhân thì mọi cuộc tranh cãi đều có thể chặn đứng kịp thời nếu chúng ta biết cách "ngắt mạch" đúng lúc.

Ngắt mạch không có nghĩa là giải quyết ổn thoả các bất đồng nhưng nó lại giúp hai bên có thời gian yên lặng để chiêm nghiệm lại những sai trái hoặc yêu sách của mình. Bạn hãy áp dụng một số bí quyết sau đây:

Trao đổi vai trò với nhau:

Một giáo sư trung niên chê trách vợ về sự yếu kém trong cách sử dụng đồng tiền ông đưa về nhà. Chị vợ càng giải thích bao nhiêu ông ta càng làm lấn tới.

Tìm gặp một cố vấn hôn nhân, chị nhận được một giải pháp: "Hãy để cho ông chồng đi mua sắm một lần cho biết vật giá đắt đỏ như thế nào và đồng tiền có giá trị đến đâu". Chỉ cần đảo 30 phút quanh siêu thị, vị giáo sư khả kính đã nhận rõ được sự khổ tâm của người vợ trong việc tính toán chi tiêu. Đồng tiền ông ta mang về nhà chẳng bõ bèn gì so với mức sống của xã hội. Và cũng từ đó ông không còn cằn nhằn gì về vợ, thậm chí còn cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền để vợ chi tiêu.

Ăn miếng trả miếng

"Chồng tôi coi tôi chẳng ra gì. Những lúc đi vắng ông không thèm báo với tôi một tiếng là đi đâu, làm gì", một người vợ than thở. Chờ chị ta bớt giận, một người đề nghị với chị giải pháp "ăn miếng trả miếng": "Lần tới ông nhà đi đâu, chị đừng dò hỏi mà đi sau ông ta vài phút. Thay vì ngồi nhà ngóng chồng về, chị tới nhà bạn bè hoặc đi xem hát đâu đó. Kết quả thế nào chị sẽ biết".

Suy nghĩ một lát, người vợ đồng ý với lời khuyên đó. Và ngay đêm hôm sau, chờ chồng về, chị hôn lên má và nói: "Em có việc cần đi đây một chút" và chị "tếch" đi vào rạp chiếu phim.

Màn ăn miếng trả miếng này kéo dài được vài ngày thì ông chồng phát cáu lên với vợ . Chị nói: "Em lo cho anh nhưng anh đâu có biết lo cho em. Từ nay cả hai cùng đi là mọi sự đều êm đẹp. Thà em đi chơi với bạn bè còn hơn ngồi chờ anh dài cổ".

Sau lần đó, người chồng vỡ lẽ, đi làm về đúng giờ hoặc có đi đâu thì nói rõ lý do cho vợ biết. Chị vợ vui vẻ ở nhà. Quan hệ giữa họ lại nồng ấm như lúc đầu. Cuối tuần họ lại có buổi xem phim, xem ca nhạc cùng với nhau.

Biết rõ những lúc hay nóng giận để tự kiềm chế

Nóng giận, cãi cọ ít khi bộc phát ngẫu nhiên mà phải có "mồi lửa" cho nó. Trong một ngày, mỗi người chúng ta đều có những khoảng thời gian dễ mất bình tĩnh.

Một chị vợ thường chọn lúc ăn cơm hoặc cả đêm để đôi co với chồng. Đó là những lúc chị ta quá căng thẳng sau ngày làm việc mệt nhọc. Cách tốt nhất là ông chồng nên nịnh hoặc lánh đi vào các thời điểm này để người vợ bình tĩnh, khoẻ khoắn lại. Đặc biệt điều tối kỵ cần tránh vào "thời điểm nhạy cảm" này là đưa bạn bè về quấy phá, mở nhạc ồn ào hoặc nằm khểnh xem báo... Và tốt nhất bạn nên giúp vợ rửa chén sau khi ăn tối hoặc sửa soạn chăn gối trước khi lên giường để đỡ đần cho vợ một tay. Thử hỏi bà vợ nào lại không "hạ hoả" tức thì khi thấy chồng biết phục thiện như vậy.

Sửa chữa những sai trái

Khi hỏi các cặp vợ chồng hay cãi lộn vì lý do làm cho họ bực tức về nhau, đa số câu trả lời là: mua sắm vô lối, ăn nói cục cằn, trốn tránh việc nhà, chăn gối phai nhạt. Đây là những vấn đề cấm kỵ mà bất cứ cặp vợ chồng nào muốn sống hạnh phúc cũng phải tránh trong cuộc hôn nhân của mình. Như vậy có nghĩa là: hãy ăn nói dịu dàng nếu quen thói vũ phu, hãy tập làm việc nhà nếu lâu nay trốn tránh, hãy hạn chế chi tiêu nếu quen vung tay qúa trán và hãy chịu khó "chiều" nhau một chút trong chăn gối.

Biết bông đùa

Bông đùa là một trong các vũ khí hiệu nghiệm nhất để tránh khỏi hoặc chặn đứng một cuộc cãi cọ. Bông đùa giúp thay đổi không khí chiến tranh, làm người ta quên đi chuyện thắng bại khi tiếng cười vang lên. Nụ cười lúc này còn quý hơn liều thuốc bổ.

Tha thứ

Theo Thế Giới Phụ Nữ, cuối cùng, khi đã làm mọi cách mà sự cãi cọ không thuyên giảm bạn hãy dùng biện pháp cuối cùng tha thứ cho đối phương và chờ đợi đối phương ăn năn hối cải.

Biện pháp này có vẻ thụ động nhưng tỷ lệ thành công không hề nhỏ. Tha thứ liên quan đến việc xoá bỏ sự giận dữ, tôn trọng người bạn đời và chấp nhận cá tính "xấu" của anh ta (dĩ nhiên là trừ những tính xấu không thể chấp nhận được như ngoại tình, cờ bạc, nghiện hút...)

Với trái tim nhân ái, chẳng sớm thì muộn bạn cũng sẽ hàn gắn được quan hệ của mình.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net