Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tẩy thâm ở lỗ chân lông

Mùa hè đến quá nhanh và nắng nóng khiến nhiều chị em trở tay không kịp khi mặc những bộ đồ mát mẻ mới tá hỏa khi nhìn thấy làn da cơ thể không được mịn màng và trơn láng. Có thể chỉ là những sợi viôlông mọc vô tổ chức, cũng có thể lại là những vết thâm nâu, đỏ li ti tại các lỗ chân lông.

Tại sao chân lông lại bị viêm và thâm?

Bắt bệnh cho hiện tượng này, các chuyên gia thẩm mỹ cho biết, viêm chân lông theo y học được gọi là dầy sừng ở nang lông, khi lớp sừng trên da quá dầy lông không thể đâm xuyên qua được để mọc lên trên bề mặt da, chúng sẽ mọc ngược vào trong và cuộn lại trong nang lông gây ngứa và khó chịu ở bên trong. Để lâu ngày chúng khiến cho lỗ chân lông trở nên chật chội, mẩn đỏ, ngứa và gây sẹo hay vết thâm theo thời gian.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng viêm chân lông, trong đó theo các nhà khoa học về da có 3 thủ phạm chính gây ra tới 90% tình trạng viêm nang lông.

1. Lớp sừng quá dày là khi trên da có nhiều tế bào chết tích tụ lại gây sừng hoá . Tình trạng này xảy ra nhiều nhất vào mùa đông, mùa đông đến da thường bị khô và thiếu độ ẩm khiến tốc độ sừng hoá cao hơn trong khi vì thời tiết lạnh việc tắm hay chăm sóc da cũng không còn được quan tâm thường xuyên như trước, da bị mốc chính là cách gọi dân dã của tình trạng da bề mặt bị sừng hoá quá nhiều.

2. Lông chân quá yếu và mảnh: sẽ không thể xuyên qua lớp da cứng và dầy để mọc lên trên bề mặt da. Cạo, nhổ và waxing không chỉ làm cho sợi lông yếu và mảnh hơn, chúng còn làm cho vùng da tại đó bị tổn thương và gây ra sẹo cũng như vết thâm sau khi đã lành lại.

3. Do bẩm sinh và di truyền: đối với một số bạn, viêm chân lông là tình trạng di truyền từ cha mẹ, từ khi sinh ra, các bạn đã phải chung sống với căn bệnh khó chịu này và việc điều trị trong trường hợp này khó khăn hơn nhiều

Ánh sáng thế hệ 3 có thể loại bỏ bệnh viêm nang lông

Để điều trị viêm chân lông có hiệu quả, bạn cần phải loại bỏ tình trạng sừng hoá trên da đồng thời phải ngăn chặn tình trạng lông mọc ngược và cuộn tròn bên trong nang lông. Thực hiện đồng thời hai phương pháp này mới có thể điều trị triệt để tình trạng viêm chân lông. Ngoài ra, để ngăn chặn việc hình thành sẹo và vết thâm, bạn cần phải luôn nhớ rằng gãi hay thực hiện bất kỳ tác động nào vào vùng chân lông bị viêm là hoàn toàn cấm kỵ.

1. Loại bỏ lớp da chết trên bề mặt bằng phương pháp tẩy da chết toàn thân. Đầu tiên tinh chất muối biển và tinh dầu aroma therapy sẽ được hoà trộn để lấy đi lớp tế bào chết trên da một cách nhẹ nhàng và mềm mại. Bạn sẽ thấy da mềm và sáng dần lên một cách tự nhiên ngay sau khi tẩy da chết, ngoài ra, hương thơm từ tinh dầu aromatherapy sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn và dễ chịu ngay trong suốt quá trình.

2. Hấp thụ melanin để giảm thâm đen bằng công nghệ 3G: công nghệ này là sự kết hợp giữa sóng IPL và RF, có khả năng hấp thụ hắc tố trên da, giúp da sáng hơn. Đồng thời năng lượng của ánh sáng có thể đi sâu vào lớp màng đáy của tế bào da, giúp da tái tạo tốt nhất. Chính công dụng này đã làm nông phần lỗ chân lông thô và to, khắc phục tình trạng vết thâm sẹo một cách hiệu quả nhất.

Một liệu trình vừa chữa cả viêm nang lông và triệt lông vĩnh viễn 8-15 lần, tuỳ theo thể trạng và tình trạng bệnh của khách hàng, có thể 1-3 tháng mỗi lần.

Thông tin được tư vấn bởi

Trung tâm thẩm mỹ V-Medical spa 23B Thái Phiên, Hà Nội

Tel: 9743236/ 9743227

Website: www.vmedicalspa.com

Chi Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net