Người đàn bà lừa hơn 139 tỷ đồng từ bán sim điện thoại
Tin tưởng Hạnh có khả năng mua được sim, thẻ, điện thoại di động giá rẻ, nhiều người đã hùn vốn và bị người đàn bà này chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng.
Ngày 18/6, Nguyễn Thị Hạnh (39 tuổi, xã Liên Mạc, Từ Liêm) được TAND Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong chiếc áo hàng hiệu sáng màu, mái tóc buộc túm gọn gàng, đôi mắt Hạnh không nhìn thẳng mà thường đảo qua đảo lại, lộ vẻ gian giảo.
Hạnh bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của 3 nạn nhân bằng chiêu lòe có quan hệ với Tổng giám đốc Công ty Viettel, có thể mua được thẻ nạp tiền điện thoại di động giá rẻ.
Đầu năm 2006, Hạnh quen biết bà Phạm Hồng Vân tại một cửa hàng gội đầu. Với tài "ba hoa", Hạnh đã khiến bà Vân tin tưởng có thể kết thân để làm kinh doanh, buôn bán sim điện thoại.
Ban đầu, Hạnh giao thẻ sim và điện thoại cho bà Vân đầy đủ với giá rẻ. Bà Vân bán có lãi nên tin tưởng tiếp tục đầu tư. Ngoài dốc hết số tiền có trong nhà, bà còn huy động của nhiều người thân. Tổng cộng, bà Vân đã đưa cho Hạnh số tiền 190 tỷ đồng.
|
| Nguyễn Thị Hạnh tại tòa. Ảnh: H.Đ |
Hạnh đã trả cho bà Vân được hơn 140 tỷ đồng. Số còn lại, bà Vân nhiều lần đến đòi nhưng Hạnh khất lần bỏ trốn. Đến khi bị bắt, Hạnh còn chiếm đoạt của bà Vân hơn 46 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, thực tế việc giao nhận tiền vốn và trả lãi giữa hai người được thể hiện ở 15 tờ giấy biên nhận gần 24 tỷ đồng. Ngoài giấy biên nhận nêu trên, việc giao và trả tiền giữa hai bên chỉ được bà Vân tự ghi sổ và Hạnh viết vào góc trái từng trang nhưng không ghi rõ năm nào và số tiền giao, nhận, không có chữ ký của Hạnh.
Ngoài bà Vân, 2 nạn nhân khác cũng "sập bẫy" là bà Giang Thị Kim Dung và chị Nguyễn Thị Nga. Khoảng tháng 8/2008, thông qua một nhân viên bán hàng, bà Dung và chị Nga quen biết Hạnh. Tháng 10/2008, ba người gặp nhau tại một quán kem ở quận Cầu Giấy. Tại đây, Hạnh nói, nếu chị Nga muốn lấy sim, thẻ điện thoại thì phải đặt cọc trước 100 triệu đồng mua 1.000 thẻ điện thoại di động và nhận được sự hợp tác.
Trong thời gian buôn bán với chị Nga, Hạnh bán cho chị này điện thoại với giá rẻ, đầy đủ số lượng nên chị Nga tin tưởng. Một thời gian sau, thấy chị Nga làm ăn với Hạnh có hiệu quả, bà Dung đã "bắt tay" với Hạnh. Cơ quan công tố cáo buộc, tổng cộng Hạnh đã chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của 3 nạn nhân.
Tại tòa, Hạnh khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, bị cáo giao cho người có tên Nguyễn Việt Hùng (50 tuổi, ở tỉnh Thái Nguyên) để mua điện thoại và thẻ, sim.
Sau nửa ngày xét xử, HĐXX cho rằng trong phần xét hỏi xuất hiện nhiều tình tiết mới mà tại phiên tòa không làm rõ được nên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Nguyên Anh
Bạn nghĩ gì?
0/1000| NGHỆ SĨ CHÈO ĐẤT CẢNG CHẾT TRONG TƯ THẾ LẠ |
![]() |
| NGHE TIN CON GIẾT NGƯỜI, CHA MẸ BUỒN PHIỀN RỒI CHẾT |
![]() |
| CHÔN SỐNG NGƯỜI ĐỂ TRA KHẢO TỘI ĂN CẮP |
![]() |
| ĐẺ LIÊN TỤC 4 CON ĐỂ TRỐN THI HÀNH ÁN |
![]() |








