Sếp nữ lột quần áo của nam nhân viên cũ
Tại bờ kè sát sông Hồng, Nguyễn Thị Ngân đã lột quần áo người đàn ông từng làm công cho mình.
Ngày 14/12, Công an quận Tây Hồ cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 7 người liên quan đến vụ việc để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Trong số này có Nguyễn Thị Ngân (34 tuổi, chủ nhà hàng Tre Place trên đường An Dương Vương, quận Tây Hồ).
|
| Nhà hàng nơi nạn nhân Hùng cho biết đã bị một nhóm người ở đây hành hung. Ảnh: Song Anh. |
Theo điều tra, cuối năm 2007, Phạm Tấn Hùng (42 tuổi ở Khánh Hòa) đến nhà hàng Tre Place để làm việc. Cho rằng công việc được giao không hoàn thành theo kế hoạch, sau 3-4 tháng, Hùng đã bị bà chủ nhà hàng cho nghỉ việc. Kể từ khi nghỉ làm, Hùng thường xuyên gọi điện nhắn tin chửi bới Ngân và những nhân viên ở nhà hàng nơi từng làm việc.
Chiều 11/12, đang trên đường đi làm về, Hùng bị 2 nhân viên ở nhà hàng này ép vào lề đường lục lấy chiếc điện thoại. Sau một ngày, Hùng đến quán này để đòi lại tài sản.
Tại đây, bà chủ nhà hàng đã chửi và dùng chiếc gậy đánh golf đánh Hùng. Do quán lúc này có khách, Ngân đã túm cổ áo kéo Hùng đưa ra xe ôtô. Người đàn ông vùng vẫy, bà chủ ra lệnh cho một số nhân viên trong quán trói lại rồi chở đến khu bờ kè sát sông Hồng để tiếp tục đánh.
Giữa trời tiết giá rét, bà chủ nhà hàng Tre Place đã lột quần áo và chỉ để lại trên người nạn nhân chiếc quần nhỏ che thân. Sau khi gây ra sự việc, chủ mưu đã đến cơ quan công an đầu thú.
Công an quận Tây Hồ cho biết, kết quả khám thương sơ bộ, nạn nhân bị sưng nề vùng quai hàm bên trái; vùng ngực, bụng, hai tay, hai chân có nhiều vết xây xát, bầm tím và tấy đỏ. Tại cơ quan công an, những người có liên quan đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.
Song Anh
Bạn nghĩ gì?
0/10009:49 15/12/2011
bà chủ đối với nhân viên như thế nào thì mới bị nhân viên nhá máy như vậy?đâu phải người ta nhá máy ko tôn tiền, tốn công sức. có lẽ A hùng đã rất bức xúc trước người chủ nhỏ tuổi mất dạy, láo sượt mới như vậy.tại sao có biết bao người mà ko quấy rối mà đi quấy rối bà chủ, mobi, vina hay viettel đều đã cung cấp dịch vụ chặn cuộc gọi hết rồi. tại sao bà ta không sử dụng.làm ăn bỏ ra 10k/tháng để chặn 1 số mà cũng keo kiệt như Xem thêm
9:44 15/12/2011
đánh vậy là còn nhẹ đấy , đàn ông gì mà thô lỗ quá , nhắn tin chữi .bới lung tung là hành vi cũa bọn vô học , làm không tốt thì người ta không thuê .....................chưa đánh chết là người ta còn hiền đấy . bị chửi hoài không điên lên kêu người đón đánh mới lạ.
9:41 15/12/2011
Theo tôi, phải có lý do gì thì người ta mới chửi bới như vậy chứ. Và hành vi của bà chủ đó là không chấp nhận được. Rõ ràng là một bà chủ nữ mà lại đi đánh đập và cới quần áo nhân viên cũ là nam giới. Không thể chấp nhận được. May là tôi chưa đến nhà hàng này, nếu mình đòi hỏi gì chắc cũng bị ăn đập. . .
9:40 15/12/2011
Toi cug tung bi 1 cong nhan trong cong ty nhan tin chui boi, quay roi trong dien thoai......Phai noi la chung nhan tin rat vo hoc.....Thuc su kho chiu.Goi cho tong dai. tong dai ko ngan chan .....cai dat thi chi chan cuoc goi thoi .chung no van nhan tin, van lay sdt khac nhan tin... thuc su kho chiu. Nen day la bai hoc cho ten Hung. Boi thuc ra phai qua dang lam C Ngan moi lam nhu the...Khong tu nhien chi Ngan lai danh cho......Thuc su thong cam
16:55 14/12/2011
Tôi có cùng ý kiến với bạn LE LE, Tôi thấy Hùng cũng đáng thương khi bị đánh nhưng hành vi quấy rối điện thoại là ko đc. Bạn không làm được việc mới bị nghỉ việc, như vậy thay vì làm phiền họ nên cho họ thấy họ đuổi mình là sai lầm của họ chứ...
15:55 14/12/2011
Tuy toi khong dong tinh voi ba chu, nhung toi hieu duoc noi phan uat cua ba ay khi lam nhu vay. Khi mot nguoi bi quay roi qua dien thoai, khong the nho co quan phap luat nao giup do. Toi da tung bi tinh trang quay roi ngay dem qua tin nhan dien thoai de muc hoang mang cuc diem vi lo lang minh bi nguy hiem, nhung cung khong the cau cuu ai. Mong rang phap luat co cach de bao ve nguoi dan, tranh de ho gian den cuc diem, sinh ra mat kiem soat.
16:55 14/12/2011
Chẳng có phẫn uất gì quá đáng với việc bị nhận tin nhắn khủng bố mà đối xử như với thú vật trên một con người, bà chủ nhà hàng có thể nhờ chặn cuộc gọi từ tổng đài. Cách làm của bà ta đã thể hiện rõ bà ta là một người đàn bà thủ đoạn và tàn nhẫn. Cái bản tính côn đồ và mưu mẹo của một số người có tiền. Việc bà chủ nhà hàng đi tự thú chẳng qua là hành động mưu tính để nhằm chạy tội mà thôi. Mình chẳng công nhận đó là sự biết lỗi và ko thể chấp nhận lối cư xử côn đồ tàn nhẫn và vô nhân đạo như vậy Xem thêm
Xem tất cả 3 trả lời



