>Đường dây thi thuê, giải đề bằng tin nhắn bị triệt phá" /> Kỹ nghệ thi thuê, giải hộ đề trắc nghiệm: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Kỹ nghệ thi thuê, giải hộ đề trắc nghiệm

Chỉ trong vòng 35 phút Dũng đã vừa giải đề rồi nhắn tin cho Vũ để phát tán cho các thí sinh khác. Để việc thi giả được trót lọt, làm bài nhanh, trước đó, sinh viên này đã "mã hóa" đề thi trong điện thoại.
>>Đường dây thi thuê, giải đề bằng tin nhắn bị triệt phá

Đường dây thi thuê hệ tại chức vào trường Kinh tế quốc dân vừa bị phát hiện. Cơ quan điều tra xác định, đứng đầu nhóm này là Lê Đình Phương (29 tuổi, Giám đốc Trung tâm hợp tác đào tạo, Cao đẳng Kinh tế, kỹ thuật Hà Nội). Dưới trướng của Phương có Nguyễn Văn Sinh (25 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (29 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển vận tải) và Phùng Đình Vũ (28 tuổi).

Trong số những người trên, Vũ có nhiệm vụ đi tuyển "cầu thủ" để đưa vào phòng thi, giải đề, chuyển ra ngoài qua tin nhắn. Vũ còn lôi kéo cả bạn gái đang là sinh viên đại học đi tuyển sinh viên giỏi. Ban đầu, anh ta được giao tìm 6 "cầu thủ" cho hai môn thi trắc nghiệm Lý, Hóa. Đến sát ngày thi, Vũ chỉ tuyển được 5 người.

Vũ tại cơ quan điều tra.

Vũ tại cơ quan điều tra.

Để giống như các thí sinh thi thật, mỗi người được thuê phải làm hồ sơ tuyển sinh. Đào Tiến Dũng (20 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) được Vũ thuê với giá 500.000 đồng mỗi môn thi trắc nghiệm. Nhiệm vụ của Dũng là vào thi rồi giải đề và "bắn" đáp áp ra ngoài cho Vũ. Để các thao tác được nhanh gọn, trước khi vào thi, Dũng đã soạn sẵn một tin nhắn trong điện thoại có đánh số từ 1 đến 50, ứng với 50 câu hỏi môn thi trắc nghiệm.

Tuy nhiên, tại môn thi trắc nghiệm thứ hai trên phố Thái Thịnh, chiều ngày 24/4, khi đang chuyển đáp án ra ngoài, Dũng đã bị cảnh sát phát hiện. Kiểm tra trong điện thoại của sinh viên này, còn nguyên tin nhắn đã được lập trình với lời giải của mã đề 625 của môn Hóa. Dũng cho biết, vừa giải đề, vừa nhắn tin cho Vũ chỉ mất khoảng 35 phút trong khi thời gian thi là 90 phút. Nếu nhận được yêu cầu tiếp từ bên ngoài, Dũng sẽ lấy các mã đề khác để giải và chuyển cho Vũ, rồi gửi đáp án cho các thí sinh đã đặt hàng nhờ giải.

Trung tá Lê Hùng, Đội trưởng An ninh giáo dục phòng PA 25 Công an Hà Nội cho biết, sau khi xác định được mắt xích chính của đường dây là Vũ, đơn vị đã vào cuộc để ngăn chặn kịp thời gian lận trong môn Toán diễn ra sáng 25/4. Khi cảnh sát ập đến điểm thi ở 131 Thái Thịnh, đã phát hiện tại một phòng ở bộ phận hành chính tổ chức có một nhóm người đang giải bài và photo 3 câu đáp áp để phát tán cho các thí sinh "đặt hàng".

Cảnh sát làm rõ, trong 6 người có mặt tại phòng, có 2 người là giảng viên đại học có nhiệm vụ giải và phản biện môn Toán. 4 người còn lại trong đó có Vinh, Phương, Sinh và thành viên của các trường liên kết đào tạo với trường Kinh tế Quốc dân. Phương là Phó điểm thi, còn Sinh là trật tự viên tại địa điểm thi ở trên. Hai người này được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi "nghiêm túc, an toàn".

Chiếc máy photo các câu giải của đề thi bị thu giữ để điều tra.

Chiếc máy photo các câu giải của đề thi bị thu giữ để điều tra.

Khám xét nơi ở của họ, công an thu được nhiều tài liệu, giấy tờ và bằng tốt nghiệp... Đã có 60 thí sinh đăng ký tham gia được nhận bài giải môn thi trắc nghiệm từ đường dây thi hộ của nhóm Phương, Vinh, Sinh, Vũ. Số tiền mà những người này thu được không nhỏ. Cảnh sát thu tại chỗ được hơn 80 triệu đồng dưới hình thức “nhắc nhở” các thí sinh vào phòng thi nộp 200.000 đồng tiền “thuốc, nước” cho cán bộ coi thi. Theo cơ quan điều tra, năm 2008-2009, Vũ và đồng bọn đã thực hiện trót lọt một số trường hợp nhờ thi hộ, thường là hệ tại chức.

Chiều 27/4, Thượng tá Vũ Minh Chính, Phó phòng PA 25 cho biết, trước đây công an Hà Nội cũng đã bắt được một số đường dây thi thuê nhưng chỉ các môn tự luận. Ở vụ án này, họ thi hộ cả môn trắc nghiệm. "Lâu nay chúng ta cứ nghĩ, đề thi theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau trong một phòng thi là có thể yên tâm", thượng tá Chính nói. Khi phát hiện ra hành vi của Dũng, cơ quan chức năng mới "giật mình". Một thí sinh giỏi cầm điện thoại lọt vào phòng thi có thể giải nhiều đề trắc nghiệm. Điển hình như Dũng, trong 90 phút thi môn Hóa đã giải được 4 mã đề trong tổng số 6 mã đề.

Thượng tá Chính cũng cho rằng, hành vi vi phạm pháp luật của nhóm Vinh rất trắng trợn, vì có người cầm đề ra, tổ chức giải đề công khai. “Lần đầu tiên chúng tôi bắt được quả tang họ lấy đề, giải đề và photo ngay trong điểm thi. Điều đáng nói là những người đứng đầu đường dây này lại là những người có chức sắc, thậm chí Phó điểm thi cũng tham gia”, ông Chính nói.

Công an Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 4 người trên để điều tra hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net