Bắn vào mặt người va chạm giao thông
Đi uống rượu về khuya, xế hộp của Hiếu va chạm giao thông với người đi xe máy khiến hai bên xô xát. Trong lúc loay hoay tìm khẩu súng, Hoàng - đàn em của Hiếu đã vớ được khẩu K59 bắn thẳng vào mặt "đối thủ".
Ngày 9/3, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử nhóm côn đồ dùng súng bắn người trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ do va chạm giao thông. Ngoài Nguyễn Huy Hoàng (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) bị xử về tội danh giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 8 người liên quan cũng phải đứng trước vành móng ngựa.
Theo cơ quan công tố, Nguyễn Văn Hiếu (41 tuổi, ở Bắc Ninh) có nhờ Nguyễn Văn Giang (ở Bắc Giang) mua một khẩu súng K59 và 4 viên đạn với giá 21 triệu đồng. Sau khi mua được súng, Hiếu thường mang theo để phòng thân.
|
| Bị cáo Hoàng tại tòa. |
Khoảng 23h ngày 7/6/2009, Hiếu cùng Hoàng, Nguyễn Ngọc Quân (33 tuổi, Bắc Ninh), Phạm Thế Ngọc (26 tuổi, ở Phú Thọ), Phạm Thị Thanh Huyền (23 tuổi, ở Phú Thọ), Lương Hoàng Anh và Bùi Thanh Nga cùng 24 tuổi, ngồi uống rượu tại quán bar trong khách sạn Sheraton. Đến 1h20 ngày hôm sau, Hiếu lái chiếc Toyota Rav4 của mình chở cả nhóm đi tìm quán ăn đêm. Khi đến đường Nghi Tàm, ôtô của Hiếu bị xe máy do anh Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ở Hai Bà Trưng) chạy tạt đầu, làm Hiếu phải phanh gấp để tránh.
Hiếu bực tức vượt lên, ép xe máy anh Thành vào vỉa hè. Hai bên chửi nhau. Trong khi một người bạn cầm mũ bảo hiểm đập vào cửa xe, còn anh Thành lôi Hiếu ra khỏi ôtô "nói chuyện". Tức khí, Hiếu với tìm súng nhưng không thấy. Hoàng ngồi sau, lấy được khẩu súng bắn một phát vào mặt anh Thành.
Thấy anh Thành trúng đạn ngã ra đường bất tỉnh, Hiếu cùng đồng bọn lên xe ôtô bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Hiếu còn bảo đàn em đưa súng cho mình rồi giơ lên trời bắn một phát. Anh Thành được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cuba cấp cứu. Vết thương của nạn nhân được xác định đường đạn xuyên từ má trái vào vách ngăn, xuyên thành mũi trái rồi xuyên sang thành ống tai bên trái. Các bác sĩ đã gắp được đầu đạn nằm ở trước sụn nắp tai trái.
Trưa ngày 8/6, Quân mang khẩu súng gói cẩn thận nhờ Giang đi cất giấu và kể lại việc Hoàng bắn người. Sau khi giấu súng, Giang vay 5 triệu đồng và nhờ hai thanh niên đưa đi trốn. Hoàng điện thoại cho bạn là Long và Nguyễn Sỹ Công lấy qua nhà lấy quần áo để trốn lên Lạng Sơn. Sau đó, Hoàng bị cảnh sát bắt giữ.
Bị đưa ra xét xử, "đại ca" Hiếu đối mặt với tội danh mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Giang có hành vi che giấu tội phạm và bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; các bị cáo Quân, Long, Công che giấu tội phạm; Ngọc Huyền, Linh không tố giác tội phạm.
Trước tòa, nhóm bị cáo trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt: Hoàng tổng hợp hai tội 13 năm 6 tháng, Hiếu 2 năm tù treo, Giang 2 năm 9 tháng tù cho hai tội, các bị cáo còn lại nhận từ 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 12 tháng.
Việt Dũng



