Kẻ bắt cóc bạn gái tống tiền lĩnh án 9 năm
Làm 'nội gián' giúp anh trai bắt cô bạn của mình đem về quê nhốt trên đồi vắng rồi gọi điện tống tiền gia đình nạn nhân đòi 3 tỷ đồng, sáng nay, Lục Văn Hiền bị tòa tuyên án 9 năm tù.
>> Bắt cóc người yêu tống tiền nhạc mẫu 3 tỷ đồng
Lục Văn Hiền (30 tuổi) dáng người cao ráo, mặc sơmi trắng bình thản ra tòa. Cùng đứng trước vành móng ngựa là người anh trai Lục Văn Chung, dáng thấp nhỏ hơn, và "cộng sự" Cao Thịnh. Phía nạn nhân và gia đình cũng có mặt tham dự.
![]() |
| Lục Văn Hiền tại tòa. |
Theo cơ quan công tố, Lục Văn Hiền là nhân viên một công ty chứng khoán tại TP HCM trong một thời gian qua lại quen biết, trở nên khá thân thiết với hai mẹ con chị Oanh. Nhờ nhiều lần tư vấn thành công về chứng khoán cho hai mẹ con cô gái này nên Hiền chiếm được lòng tin.
Đến tháng 4/2009, Hiền thất bại trong đầu tư chứng khoán, mất khả năng chi trả, thiếu nợ nhiều nơi nên nảy sinh ý định bắt con gái bà Oanh để tống tiền. Người này rủ thêm anh trai là Lục Văn Chung và Cao Thịnh cùng tham gia.
Ngày 15/4/2009, Hiền vạch kế hoạch để Chung cùng với Thịnh nhận nhiệm vụ trực tiếp bắt giữ cô gái, còn anh ta sau khi sắp xếp mọi việc tiếp tục ở lại gia đình nạn nhân để làm "nội ứng", liên tục thông báo mọi động tĩnh từ phía gia đình bà Oanh.
Thuê ôtô, soạn sẵn dây dù, băng keo và bao bố, Chung và Thịnh đóng giả doanh nhân liên hệ việc làm ăn, lừa cô gái lên xe rồi trói lại, chở về Đồng Nai. Đưa cô gái lên một ngọn đồi nhốt qua đêm, Chung và Thịnh liên tục gọi điện gặp mẹ cô gái đòi 3 tỷ đồng nếu không sẽ "giết chết con gái của bà".
Cảnh sát vào cuộc điều tra. Biết kế hoạch bất thành, những kẻ bắt cóc thả cô gái về và bỏ trốn. Vài ngày sau đó, nhóm bắt cóc đã đến cơ quan công an đầu thú.
![]() |
| Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Tại tòa, Lục Văn Hiền quanh co cho rằng mình không phạm tội bắt cóc tống tiền mà chỉ vì "chủ quan" để lộ thông tin về gia đình bạn gái nên mới tạo cơ hội cho anh trai và bạn lên kế hoạch nhằm chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, những lời khai nại này không được tòa chấp nhận.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hiền lĩnh án 9 năm về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Bị kết tội chủ mưu, Lục Văn Chung, anh trai của Hiền bị tuyên án 13 năm, Cao Thịnh chịu 10 năm tù cùng về hai tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản.
Về phía nạn nhân và gia đình đến tham dự phiên tòa với thái độ khá vui vẻ. Khi phiên xử kết thúc, cô gái và bị cáo Hiền còn ngoái lại cười chào nhau. Trước đó, trong quá trình điều tra, nạn nhân cho rằng mình chưa phải là người yêu của kẻ bắt cóc.
Xuân Hoàng




