Triệt phá đường dây ma túy của người gốc Phi
Lợi dụng những phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh éo le và những người gốc Phi sống tại TP HCM, nhóm buôn bán ma túy đã thuê họ vận chuyển hàng qua biên giới bằng đường không, đường bộ.
Chiều 22/6, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã thông báo điều tra bước đầu hai chuyên án ma túy chủ yếu do người gốc Phi cầm đầu. Thủ đoạn giấu ma túy của những người này là để trong đế giày, valy, cúc áo…
Cảnh sát vào cuộc khi Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ nhiều vụ người Việt Nam buôn lậu ma túy bị bắt giữ, tập trung ở các tỉnh Thẩm Quyến, Quảng Đông, Quế Lâm, Quảng Tây, Thượng Hải, Hà Khẩu... Khi bị bắt, những kẻ này khai “làm ăn” với một số người gốc Phi hiện sống ở TP HCM.
Trong khi đó, nhận thấy sự kiểm tra gắt gao của các lực lượng công an, hải quan, hàng không trong nước nên nhóm buôn ma túy đã chuyển hướng sang sử dụng đường bộ để vận chuyển hàng. Hướng xuất ngoại chủ yếu là từ TP HCM ra Hà Nội rồi lên cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai.
Ngày 10/6, C17 đã bắt được một phụ nữ người gốc Phi đang vận chuyển 394,13 gram heroin qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Hàng được giấu trong đế dép. Sau đó, cảnh sát đã bắt thêm 9 người liên quan đến đường dây chủ yếu là người nước ngoài. Bọn họ khai, đã vận chuyển 19 lần trót lọt. Mỗi lần đưa hàng sang Trung Quốc từ 400 gram heroin trở lên, được trả công từ 700 USD đến 1.000 USD.
Đến ngày 18/6, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ một phụ nữ giấu 871,43gram heroin trong các cúc áo của 11 chiếc váy. Sau đó, cảnh sát bắt tiếp 2 người nước ngoài khác vì vận chuyển ma túy. Khám xét nơi ở của họ, cơ quan chức năng thu nhiều giày, dép đã bị cắt rời đế cùng keo dán, máy dập dùng để sử dụng giấu ma túy.
Chỉ trong hai ngày 10-18/6, cảnh sát triệt phá được hai đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy có tính chất quốc tế, bắt giữ 23 kẻ tham gia, trong đó 22 người là phụ nữ có quốc tịch Nigeria, Zimbawe, Philippines và Việt Nam.
Việt Dũng

