Đôi tình nhân lừa thuê ôtô tự lái
Lừa được những chiếc ôtô đắt tiền dưới hình thức thuê xe tự lái, Ngọc và Dũng dùng tiền vào cờ bạc, casino và ăn tiêu. Đôi tình nhân này đã thực hiện trót lọt 4 xe ôtô.
Ngày 22/6, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Bá Dũng (36 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (35 tuổi, ở quận Đống Đa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái, Ngọc và Dũng đã lừa lấy các xe ôtô cùng giấy tờ đem đi cầm cố để đánh bạc. Hành vi lừa đảo của cặp đôi này bị anh Tuấn Anh, chủ chiếc xe nhãn hiệu Jolie phát hiện.
Trước đó, ngày 7/2/2006, Ngọc - Dũng tới chỗ anh Tuấn Anh thuê chiếc xe trên với giá 600.000 đồng một ngày trong vòng một tháng. Đến hẹn không thấy họ mang xe trả. Sau một thời gian, Tuấn Anh nhìn thấy ôtô của mình tại một nơi rửa xe. Chiếc ôtô này đôi tình nhân trên cầm cho một người ở quận Thanh Xuân lấy 140 triệu đồng.
Trong thời gian chạy trốn vào Nam, Dũng và Ngọc lên sòng bài biên giới Tây Ninh và Campuchia để đánh bạc. Bị thua sạch túi, Dũng đem chiếc xe thuê đặt cho chủ sòng bạc casino Hồ Xuân Tân (quốc tịch Campuchia) lấy 5.000 USD. Sau đó, chiếc xe đã được Công an tỉnh Tây Ninh hu hồi và trả lại cho bị hại.
Đến ngày 26/2/2008, Dũng bị bắt, gần 9 tháng sau Ngọc cũng bị bắt. Đôi tình nhân này khi đó đã lừa được 4 chiếc xe ô tô tự lái của các cá nhân và công ty cho thuê xe, tổng trị giá lên đến gần 1,4 tỷ đồng.
|
| Ngọc và Dũng tại Tòa. |
Tại phiên tòa, Dũng khai nhận, làm lái xe cho một phụ nữ tên là Khúc Thị Hương (thuê trọ ở đường Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa). Theo "ngỏ ý" của bà chủ về việc cần tiền làm ăn, Dũng đi thuê ôtô tự lái rồi đặt vào hiệu cầm đồ. Dũng chỉ được “trả công” vài triệu đồng cho một xe.
Ngọc cũng khai quen với Hương ở quán cà phê của mình. Bản thân Ngọc cũng là người cho thuê xe tự lái. Chị ta chỉ có nhiệm vụ dẫn Dũng đi thuê xe. Ngọc cho rằng mình cũng không hề biết Dũng và Hương cầm cố những chiếc xe trên.
Theo cơ quan điều tra, Khúc Thị Hương trước đây có thời gian thuê nhà tại ngách 98, ngõ 72, đường Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa từ năm 2004 đến tháng 10/2006 thì dọn đi nơi khác. Chủ tọa cho rằng, cả hai bị cáo đều không biết Hương ở đâu, làm gì, người như thế nào nhưng hăng hái đi thuê xe rồi cầm đồ là điều không "nghe được".
Khi chủ tọa hỏi về mối quan hệ với Ngọc, anh ta cho rằng, thời điểm đi thuê xe, hai người mới chỉ là bạn thôi và Ngọc không biết gì về việc cầm cố những ô tô trên. "Mãi sau này chúng tôi mới nảy sinh tình cảm với nhau…”, Dũng khai.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng với vai trò chủ mưu 12 năm tù, Ngọc 8 năm.
Việt Dũng


