Lừa người nước ngoài uống 'bia ôm' để cướp
Biết tiếng nên làm quen được hai người đàn ông Nhật Bản, Đô liền rủ họ đi uống 'bia ôm'. Sau khi yêu cầu viết hóa đơn tăng số tiền thanh toán và tiền 'bo', Đô và đồng bọn đã khống chế hai người ngoại quốc bắt đến điểm rút tiền qua thẻ ATM để rút tiền.
Chiều hôm qua 7/12, các trinh sát đặc nhiệm TP HCM đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thành Đô (25 tuổi) và Nguyễn Đức Hiệp, Trần Mạnh Ninh, Hoàng Minh Thành và Nguyễn Anh Tuấn vì hành vi bắt giữ trái pháp luật đối với hai người khách Nhật Bản và cướp tài sản của họ.
Đô, có một chút vốn liếng về tiếng Nhật, đã rủ hai người khách đi uống "bia ôm" trong một nhà hàng tại quận Bình Thạnh. Tại đây, Đô đã kêu 3 nhân viên phục vụ và cùng "các bạn" chén tạc chén thù đến hơn 11 giờ khuya.
![]() |
| Nguyễn Thành Đô. Ảnh: Đ.Q. |
Tàn cuộc vui, tiếp viên tính số tiền phải trả là 1,8 triệu đồng nhưng Đô đã yêu cầu viết một hóa đơn khác với số tiền hơn 1.200 USD, trong đó tiền bo cho em út là 600 USD, và bắt hai người ngoại quốc thanh toán.
Hai người Nhật Bản lục tìm toàn bộ vốn liếng, trong người cũng chỉ còn hơn 600 USD, liền bị Đô gọi hội từ bên ngoài xông vào đánh và lục lọi, kiểm tra khắp người hai ông khách. Nhóm của Đô đã thu hết tiền, máy ảnh, thẻ tín dụng và đồ dùng cá nhân của hai người nước ngoài rồi bắt một người ngồi lại, một người khác bị chúng chở đến điểm rút tiền qua thẻ ATM. Khi nhóm cướp đang "áp tải" vị khách đến điểm sử dụng thẻ ATM, vừa từ taxi bước xuống thì cảnh sát ập đến.
Nhóm trên có khoảng 10 người, trong đó có những người như Đô vốn ngoại ngữ khá, thường xuyên làm quen, gạ gẫm rồi tìm các thủ đoạn "làm tiền" khách ngoại quốc. Thậm chí, ngoài việc lừa cướp tài sản, có khi chúng còn bắt nạn nhân gọi về nước để gửi tiền cho chúng qua thẻ tín dụng. Nhóm này đã gây ra hơn 20 chục vụ, riêng Đô đang có hai lệnh truy nã về tội cướp.
Xuân Hoàng


