Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giáo dân gây rối lĩnh án

Hôm nay, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ gây rối trật tự và hủy hoại tài sản xảy ra tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.

Khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng được giao cho Xí nghiệp thảm len Hà Nội năm 1961. Đến năm 1994, Bộ Công nghiệp nhẹ (nay là Bộ Công nghiệp) có quyết định nhập Xí nghiệp thảm len thành thành viên của công ty Cổ phần may Chiến Thắng và công ty này đã xây tường rào bao quanh để bảo vệ tài sản.

Đầu năm 2008, một số giáo dân đã tụ tập tại đây và có nhiều hành động nhằm đòi lại khu đất. Một số người phá đổ tường rào, dựng lều bạt, lập bàn thời, treo ảnh, treo thánh giá, cầu nguyện bên ngoài tường rào. UBND quận Đống Đa đã có văn bản yêu cầu Linh mục Chánh sứ Thái Hà chấm dứt những hành vi vi phạm pháp luật này.

Cơ quan chức năng của Hà Nội cũng đã vào cuộc và khẳng định giáo dân đòi lại khu đất là không có cơ sở. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 14/8, các giáo dân đã trèo vào khu đất, dựng một bức tượng Đức mẹ trên nắp bể nước. Hôm sau, Giáo xứ Thái Hà tổ chức hành lễ. Kết thúc buổi lễ, Linh mục chủ lễ đã nói với giáo dân đi ra khu đất của Công ty Cổ phần may Chiến Thắng đang sử dụng để cầu nguyện đòi lại khu đất.

Khá đông giáo dân ngồi bên ngoài đường... ngóng vào trong phiên tòa.

Khá đông giáo dân ngồi bên ngoài đường... ngóng vào trong phiên tòa.

Các giáo dân đã dùng kìm cắt dây thép gai, dùng cuốc, ván gỗ, đập phá, đẩy đổ một đoạn tường rào rồi tràn và khu đất. Một số người mang thêm tượng, tranh ảnh và phát quang cây cỏ, san lấp mặt bằng để dựng lều bạt. Từ ngày 15/8 đến 21/9, hàng nghìn lượt giáo dân tiếp tục kéo vào khu đất treo tượng, ảnh, thành giá, hát thánh ca từ 5h đến 23h hàng ngày. Trong một số ngày còn xuất hiện nhóm người mặc trang phục người Mường tổ chức đánh cồng chiêng.

Công an quận Đống Đa đã vào cuộc. Cảnh sát đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhi (46 tuổi, nơi ở không cố định), Ngô Thị Dung (54 tuổi, trú tại phường Ngã Tư Sở), Nguyễn Thị Việt (59 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang), Lê Quang Kiện (63 tuổi, trú tại phường Hàng Bột), Lê Thị Hợi (61 tuổi, trú tại phường Thổ Quan), Phạm Chí Năng (50 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Đắc Hùng (31 tuổi, trú tại Quốc Oai) và Thái Thanh Hải (21 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa).

Trong số những bị can này, riêng bà Nhi bị truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, các bị can khác bị truy tố hai tội danh hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận, ngày 15/8, sau buổi lễ, Linh mục chủ trì buổi lễ nói với các giáo dân đi ra khu đất của Công ty Cổ phần may Chiến Thắng để đòi đất và thừa nhận hành vi của mình đã gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty. Những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm giáo dân trên khiến công ty thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Phòng xét xử chụp qua màn hình.

Phòng xét xử chụp qua màn hình.

Hầu hết các bị cáo đều khai rằng, sở dĩ họ cho rằng khu đất trên là của giáo sứ Thái Hà do được các cha tuyên truyền, đọc được từ các tài liệu mà giáo sứ Thái Hà phát hành hoặc chỉ được nghe người khác nói lại. Họ không thể chứng minh hay nhìn thấy một văn bản có dấu đỏ nào của cơ quan chức năng cho thấy khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng là của giáo sứ Thái Hà.

Tại phiên tòa, các bị cáo xin được pháp luật khoan hồng. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhi 15 tháng tù treo, 24 tháng thử thách; Dung 13 tháng tù treo, 22 tháng thử thách; Việt 12 tháng tù treo, 24 tháng thử thách; Kiện 13 tháng tù treo, 22 tháng thử thách; Hợi 15 tháng cải tạo không giam giữ; Năng 12 tháng cải tạo không giam giữ; Hùng 12 tháng cải tạo không giam giữ và Hải cảnh cáo trước tòa.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net