Sinh viên mua thuốc 'lắc' tổ chức sinh nhật
Lấy quen "hàng" của một con nghiện trong ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội, Hiếu gọi điện từ Hòa Bình để mua 10 viên thuốc lắc để tổ chức sinh nhật.
Khoảng 21h30, ngày 9/8, hai thanh niên bị bắt quả tang khi tàng trữ 10 viên thuốc dạng nén, màu hồng, có trọng lượng 3,043 gram.
Hai người bị bắt là Trương Quốc Hiếu (19 tuổi, ở tổ 19, Đồng Tiến, TP Hòa Bình), Nguyễn Mạnh Quý (21 tuổi, Hòa Bình). Cả hai khai nhận đã mua số ma túy tổng hợp trên của Vũ Đức Trường (33 tuổi, ở ngõ 2, phường Trung Phụng) với giá 120.000 đồng một viên. Hiếu đang là sinh viên trường Cao đẳng Bắc Hà.
Theo cơ quan điều tra, ngày hôm đó, Hiếu gọi điện cho Trường và thông báo cần lấy "hàng". Hiếu vốn là "khách ruột" của Trường vì trước đó từng hai lần mua ma túy. Khi thấy Hiếu hỏi mua 10 viên thuốc lắc để mang về Hòa Bình tổ chức sinh nhật, anh ta đáp ứng ngay yêu cầu.
|
| Từ trái qua: Quý, Hiếu và Trường tại cơ quan công an. |
Ngay trong tối cùng ngày, cảnh sát ập vào nhà Trường khám xét và phát hiện có một cân tiểu ly, một gói heroin 0,95 gram để trong túi quần đùi treo trên móc áo. Trong khi kiểm tra, Trường chạy lên tầng 3 và vứt một gói nilon có kích thước 15x10 cm ra ngoài cửa sổ. Bên trong túi có 95 viên thuốc lắc, một gói bột chấm đá và 3 chỉ heroin.
Trường nghiện ngập, có một tiền án về ma túy và một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Trường bán heroin, thuốc lắc để thỏa mãn những cơn vật thuốc. Anh ta đã có vợ, con nhỏ mới 16 tháng tuổi. Bố mẹ Trường đang thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cách đây hai tháng, anh trai cũng bị bắt về hành vi này.
Ngõ 2, phố chợ Khâm Thiên là một tụ điểm phức tạp về ma túy. Để bắt được quả tang về hành vi của Trường, công an phường phải mất 4 tháng mật phục, rình bắt. Hành vi buôn bán của Trường khá tinh vi nên đã nhiều lần qua mắt trinh sát. Trường thường liên lạc với "khách hàng" qua điện thoại, nhận tiền trước rồi giao ma túy ở nhiều địa điểm khác nhau.
Công an quận Đống Đa đã tiếp nhận hồ sơ và khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy của Hiếu, Quý và Trường.
Việt Dũng



