Mới cưới đã đi cướp để 'cải thiện'
Vượt lên đầu xe "con mồi" khiến nạn nhân ngã rồi dùng dao chém, Thiệu và đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ cướp táo bạo trên đường phố Hà Nội. Chúng nhằm vào những chiếc xe đắt tiền như PS, SH... để cướp.
Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11/2007, Trần Tú Anh (26 tuổi), Nguyễn Đình Thiệu (23 tuổi), Nguyễn Trung Hưng (19 tuổi), Nguyễn Trung Được (23 tuổi) và Nguyễn Quảng Phát (22 tuổi) đều trú tại Hà Nội đã gây ra 8 vụ cướp trên phố, gây hoang mang cho người dân. Trong số bị hại, có hai người bị cướp xe nhãn hiệu Honda SH, một người là xe Honda PS.
Thủ đoạn của chúng là thường đi xe máy kẹp ba, lang thang trên các đường phố Hà Nội. Phát hiện người nào đi xe máy đắt tiền như SH, PS, cả bọn liền đi theo họ. Tới chỗ vắng người, chúng ép xe của nạn nhân cho đổ, các tên ngồi sau nhảy xuống dùng dao mang theo xông tới đuổi, chém, làm người điều khiển xe máy sợ hãi bỏ chạy. Công đoạn cuối cùng là chúng chỉ việc lấy xe đem bán, lấy tiền tiêu xài.
|
| Các bị cáo tại TAND TP Hà Nội. |
Trong số những tên cướp, Được là người mới cưới, vợ anh ta là Nguyễn Phí Vân. 20h ngày 22/8/2007, Thiệu, Hưng, Được và Vân cùng ngồi uống nước tại quán cà phê số 2 phố Phan Đình Phùng. Được bày tỏ nguyện vọng với Thiệu: "Đợt này bọn em bí tiền quá, anh cho bọn em đi cướp để có thu nhập". Có thêm chiến hữu, Thiệu đồng ý.
Trước khi đi, cả bọn kéo về chỗ trọ của vợ chồng Được lấy hai con dao tông và cả bọn lên đường đi "săn mồi". Qua phố Giảng Võ, phát hiện anh Nguyễn Đỗ Trường đang đi chiếc xe máy PS, cả 4 tên liền bám theo. Khi thấy "con mồi" rẽ vào đoạn đường vắng, Phát điều khiển xe vượt lên ép xe, còn Thiệu và Được dùng dao chém nạn nhân, khiến anh Trường sợ hãi vứt xe máy bỏ chạy.
Thiệu lên xe máy của anh Trường định tẩu thoát, nhưng do không nổ được máy, cả 4 tên bỏ lại chiếc xe rồi bỏ trốn. Trong vụ này, Phi Vân được xác định có hành vi không tố giác tội phạm. Ngoài ra, trong vụ cướp khác, cô ta đã tham gia tiêu thụ tài sản cướp được.
Trong vụ án, Thiệu và Phát là kẻ chủ mưu cùng tham gia từ đầu đến cuối các phi vụ làm ăn. Cả bọn đã bị đưa ra trước vành móng ngựa xét xử tại TAND TP Hà Nội ngày 14/8 về tội danh cướp tài sản. Một số bị cáo khác liên quan đến vụ án bị xét xử về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong buổi chiều qua, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Thiệu và Phát mỗi bị cáo 14 năm tù, Hưng 12 năm, Tú Anh 9 năm về tội cướp tài sản. Riêng bị cáo được bị tuyên phạt tổng cộng 9 năm cho tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với Phi Vân, đã bỏ trốn và đang bị truy nã sẽ xử lý sau.
Ngoài ra, các bị cáo khác, Lưu Minh Tuấn, Hoàng Đức Hiệp, Nguyễn Việt Anh bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến 30 tháng tù treo vì tội chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Việt Dũng


