Công nhân thời vụ đi trộm cáp viễn thông
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Từng là công nhân thời vụ chuyên đi lắp đặt cáp nên Việt nắm rõ vị trí khu vực có cáp treo, cáp ngầm nên Việt đã rủ đám thanh niên trong xã đi cắt phá, trộm cáp viễn thông. Trong vòng hơn một năm, chúng đã gây ra 34 vụ trộm cáp.
Từng là công nhân thời vụ chuyên đi lắp đặt cáp nên Việt nắm rõ vị trí khu vực có cáp treo, cáp ngầm. Sau khi nghỉ việc, Việt đã rủ đám thanh niên trong xã đi cắt phá, trộm cáp điện viễn thông lấy tiền tiêu xài. Từ 4/2006 đến 6/2007, bọn chúng đã gây ra 34 vụ trộm cắp, cắt phá dây cáp viễn thông ở 6 tỉnh, thành phố với tổng cộng gần 1.000m dây cáp (trị giá 150 triệu đồng). Trong đó, Hà Nội là nơi bị bọn chúng thực hiện nhiều vụ trộm cắp dây cáp nhất, lên tới 16 vụ.
Việt bị phát hiện khi cùng một đồng bọn đang cắt trộm dây cáp điện tại xã Quang Minh (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Hai gã trộm khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ khác ở xã Ngọc Sơn và xã Châu Minh (cũng ở Hiệp Hòa). Ngay sau đó, cảnh sát đã xác định Việt và các đồng phạm còn thực hiện hơn 30 vụ cắt trộm dây cáp viễn thông trên địa bàn các tỉnh, thành phố như Bắc Giang, Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.
Sau 19h, cả bọn đi lòng vòng quan sát, theo dõi các tuyến đường dây cáp định trộm cắp. Ở mỗi khu vực, chúng trộm cắp vài vụ rồi chuyển sang địa bàn khác. Nhiều vụ, chúng còn sử dụng đồng phục của công nhân công ty điện thoại để ngụy trang. Số dây cáp lấy được, chúng đốt lấy lõi đồng đem bán cho đồng nát.
Trong đó, "đầu mối" tiêu thụ nhiều nhất là Phan Thị Hoa đã 16 lần thu mua dây cáp do nhóm của Việt mang đến. Tổng cộng, Hoa đã mua khoảng 200 kg lõi dây đồng, với giá từ 60.000 đến 70.000 đồng một kg, thu hơn 10 triệu đồng.
Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử ổ nhóm tội phạm phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
9 bị cáo hầu tòa là Bùi Văn Việt (18 tuổi, ở Quảng Hội, Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu cùng 8 đồng phạm gồm: Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Nghiệp, Nguyễn Mạnh Quang, Trần Văn Mừng, Nguyễn Văn Hùng (tức Thực), Đào Quốc Đông, Đào Quang Nam và Phan Thị Hoa.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Việt 11 năm tù, Nguyễn Văn Hùng 14 năm tù, các bị cáo còn lại chịu án từ 3 năm đến 8 năm 6 tháng tù. Riêng Hoa bị phạt 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Việt Dũng


