Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị cáo ngồi xe lăn đến tòa

Trong hai ngày 30-31/7, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do hai mẹ con Nguyễn Thị Lâm và Nguyễn Xuân Tiến (trú ở Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu.

Ngoài ra đồng phạm của hai mẹ con Lâm là Chu Thiên Quảng (41 tuổi), Nguyễn Tự Hưởng (42 tuổi) cùng trú quán Từ Liêm (Hà Nội), bị cáo Đinh Thị Phương (45 tuổi), Đỗ Quốc Tấn (28 tuổi) cũng bị đưa ra xét xử.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đã hoãn xử nhiều lần và trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ vì có nhiều tình tiết mới mà các bị cáo đã khai tại tòa từ hồi tháng 3.

Phiên sơ thẩm đã diễn ra khá đông người tham dự bởi hai bị cáo cùng dắt nhau đứng trước vành móng ngựa là hai mẹ con, còn một bị cáo bị chấn thương cột sống liệt nửa người, phải hầu tòa trên chiếc xe lăn. Khi đưa lên phòng xét xử tại tầng hai của tòa án, công an dẫn giải phải khiêng bị cáo lên.

Quảng cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Quảng cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Vụ án được xác định, vào ngày 6/10/2006, tại khu vực ngõ Bún, thôn Đông, Từ Liêm, Tiến (21 tuổi) và Hưởng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cảnh sát đã thu giữ trong người Tiến một bánh bột màu trắng, qua giám định là heroin (trọng lượng 336,193 gram). Tiến, Hưởng bị bắt giữ nhưng Tấn không biết nên gọi điện từ máy cố định đến máy di động của Tiến hỏi kết quả về việc tiêu thụ bánh heroin.

Ngày hôm sau, 7/10, lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Tấn diễn ra tại nơi ở của anh ta. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét chỗ ở của Hưởng và thu giữ tiếp cân tiểu ly, tuốc nơ vít và chiếc dũa móng tay. Theo kết luận giám định những vật thu giữ tại nhà Hưởng đều dính heroin. Liên quan đến việc mua bán bánh heroin này còn có Nguyễn Thị Lâm (51 tuổi, mẹ Tiến).

Cảnh sát đã làm rõ, khoảng tháng 6/2006, Hưởng và Tiến mua bán trái phép 3 chỉ heroin có trọng lượng 11,25 gram của Phượng (có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy do TAND huyện Mộc Châu xử tháng 11/2006 và TAND tỉnh Hà Giang xử tháng 8/2007). Ngoài ra, liên quan đến đường dây ma túy của Phượng, còn có Quảng, một con nghiện. Trú cùng thôn với nhau nên Hưởng một số lần rủ Quảng lên Sơn La cùng mình đế lấy "hàng".

Sau 2 ngày xét xử, chiều qua, tòa đã tuyên phạt Hưởng, Xuân Tiến, Lâm và Tấn mỗi bị cáo 20 năm tù, Phương 8 năm tù với tội mua bán trái phép chất ma túy, còn bị cáo Quảng nhận 7 năm tù với tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Việt Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net